Microsoft cáo buộc hacker Triều Tiên lấy cắp thông tin nhạy cảm

Thứ Ba, 31/12/2019 07:19  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 30-12, Reuters dẫn tin từ tập đoàn công nghệ Microsoft (Mỹ) cho biết họ đã kiểm soát được các tên miền bị nhóm tin tặc (hacker) sử dụng để thực hiện các vụ tấn công lấy cắp thông tin nhạy cảm. 

Nhóm hacker bày có tên Thallium, được tin có nguồn gốc hoạt động từ Triều Tiên.

Microsoft cho biết nhóm này nhắm mục tiêu lấy cắp thông tin nhạy cảm của các nhân viên chính phủ, các tổ chức tư vấn chiến lược, nhân viên trường Đại học, các cá nhân làm việc trong lĩnh vực hạt nhân.

Hầu hết các mục tiêu bị nhóm này tấn công ở Mỹ cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Microsoft cáo buộc nhóm tin tặc Triều Tiên lấy cắp thông tin nhạy cảm - Ảnh: Reuters

Microsoft cho biết đến nay họ đã kiểm soát được 50 tên miền bị nhóm hacker sử dụng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang