Bà nhảy xuống sông cứu cháu đuối nước, cả hai tử vong

Thứ Ba, 27/09/2016 16:38  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 27-9, ông Nguyễn Đình Canh, Trưởng Công an xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai bà cháu tử vong.

Vụ đuối nước xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 26-9, trong lúc bà Lê Thị Thái (SN 1957, trú thôn Nam Văn, xã Thạch Văn) cùng cháu gái là Hoàng Thị Hiền (SN 2005) đi chăn trâu gần khu vực sông Đạo.

Cháu Hiền do mải vui đùa nên trượt chân xuống sông và bị nước cuốn. Thấy vậy, bà Thái nhảy xuống để cứu cháu, nhưng do cả hai không biết bơi nên bị nước nhấn chìm.

Cùng thời gian trên, nghe tiếng kêu cứu từ dòng sông, một số người dân đi làm đồng gần đó chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, do những ngày qua có mưa to kéo dài, nước sông dâng cao, chảy xiết nên bà Thái và cháu gái bị nước cuốn trôi xa.

Khoảng 30 phút sau, thi thể của hai bà cháu mới được người dân tìm thấy, vớt lên. Gia đình nạn nhân sau đó đưa thi thể của họ về mai táng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang