Bê tông rơi thủng nóc nhà dân ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, 16/08/2016 16:55  | T.Mạnh

|

(CAO) Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 16-8, tại căn nhà số 39/6 đường Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.

Bà Đinh Thị Lan (64 tuổi, chủ căn nhà) cho biết, thời điểm trên, bà đang nằm ở tầng trệt xem phim thì nghe tiếng động mạnh ở trên lầu nên hoảng hồn chạy ra ngoài.

Phòng ngủ của con trai bà Lan bị mảng bê tông đè sập, hư hỏng

Lúc này, người dân địa phương chạy qua kiểm tra thì phát hiện nóc nhà của bà Lan bị mảng bê tông của công trình nhà 4 tầng bên cạnh đang thi công rơi xuống làm thủng, hư hỏng nhiều tài sản bên trong căn phòng ngủ của con trai bà Lan.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương có mặt lập biên bản vụ việc. Đại diện đơn vị thi công công trình nhà bên cạnh cũng đến phối hợp, khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, một nhà dân khác cũng bị bê tông rơi làm thủng mái tôn. Rất may, sự cố không gây thương vong về người.

Bà Lan kể lại sự việc

Theo người dân địa phương, công trình sửa chữa nhà 4 tầng trên đường Đỗ Quang Đẩu thi công được khoảng 2 tuần.

Buổi sáng cùng ngày, họ thấy công nhân làm việc thiếu an toàn, bụi bay mù mịt kèm với tiếng động nên nhắc nhở và đến chiều thì xảy ra sự việc trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang