Bộ VH-TT-DL yêu cầu làm rõ thông tin “gọi vong, báo oán” ở chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 21/03/2019 12:52

|

(CAO) Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu làm rõ thông tin về vụ việc gọi vong, báo oán ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) gây xôn xao dư luận.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Bộ thành lập đoàn công tác, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở làm rõ vụ việc tại Quảng Ninh.

Bộ trưởng giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh yêu cầu báo cáo làm rõ vấn đề dư luận quan tâm. Các đơn vị báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25-3.

Quá trình được cho là thỉnh vong chùa Ba Vàng. Ảnh: Lao động

Trước đó, báo Lao Động đăng bài viết phản ánh hoạt động "thỉnh vong", "gọi hồn" tại chùa Ba Vàng. Ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Mỗi năm chùa Ba Vàng thu trăm tỷ đồng từ hoạt động này.

Bà Phạm Thị Yến (SN 1970) - Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc vàng tập tu lục hòa chùa Ba Vàng thường xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng về nguyên nhân nhiều vấn đề trong đời sống dưới góc nhìn tâm linh, thu hút hàng ngàn người tham gia. Bà Yến cho biết, vụ nữ sinh bán gà bị cưỡng hiếp và sát hại là do nạn nhân bị quả báo....

Khi báo chí phản ánh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã gửi công văn hỏa tốc cho các đơn vị yêu cầu xác minh làm rõ thông tin trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang