Cá chết tại đảo Phú Quý là do hiện tượng tự nhiên

Thứ Sáu, 13/05/2016 05:22  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Chi cục Thủy sản Bình Thuận khẳng định nguyên nhân cá chết tại Phú Quý là do hiện tượng tự nhiên. Vào mùa nắng nóng, rong rêu chết tạo ra một thảm thực vật bị ô nhiễm, sinh khí độc trong thời gian ngắn gây thiếu oxy.

Liên quan đến việc cá lồng tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) chết nhiều, gây xôn xao dư luận vào ngày 9-5, ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, toàn huyện có 70 cơ sở nuôi hải sản bằng lồng bè.

Cá chết chỉ xảy ra ở 5 lồng

Tại khu vực Lạch Dù, hiện tượng cá chết chỉ xảy ra ở 5 lồng (trên phần diện tích mặt biển khoảng 1.000m2) trong tổng số 55 lồng bè đang hoạt động. Các lồng bè khác cá vẫn sinh trưởng bình thường.

Nhận định có thể cá chết do thiếu oxy cục bộ, UBND huyện vận động bà con di dời bè cá ra vùng nước sâu. Từ đó đến nay, huyện không ghi nhận thêm trường hợp nào cá nuôi lồng, bè bị chết.

Về nguyên nhân cá chết, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận khẳng định do hiện tượng tự nhiên.

Thông tin về việc cá chết gây ảnh hưởng lớn đến người dân

Ông Huy cho biết biển Phú Quý thường có hiện tượng rong rêu bám vào rạn đá và san hô ở khu vực người dân nuôi thủy sản. Vào mùa nắng nóng, rong rêu chết tạo ra một thảm thực vật bị ô nhiễm, sinh khí độc trong thời gian ngắn làm ô nhiễm vùng nước.

Năm nay, rong rêu chết đúng thời điểm tại khu vực 5 lồng bè này chỉ có gió nhẹ, nước tù đọng gây thiếu oxy dẫn đến hiện tượng cá chết.

Vào thời điểm rạng sáng ngày 9-5, cá bắt đầu sốc nhưng không có người trực, hoặc không đủ sức khỏe thao tác sục oxy nên cá chết nhiều, gây thiệt hại cho bà con.

Thông tin về việc cá chết hàng loạt tại huyện đảo Phú Quý làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch và kinh doanh hải sản của người dân trên đảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang