Cháy nhà ở Sài Gòn, 1 người chết, 3 người bỏng nặng

Chủ Nhật, 07/06/2020 15:25  | Ngô Đồng

|

(CAO) 3 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bỏng đường hô hấp nặng.

Liên quan vụ cháy nhà xảy ra tại 106C/85 Lạc Long Quân, quận 11; BS. Lê Phước Đại, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, rạng sáng ngày 7/6, khoa Cấp cứu của Bệnh viện có tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ, nhập viện trong tình trạng bỏng hô hấp, bỏng giác mạc.

Cụ thể, bệnh nhân Đ.A.N, 59 tuổi, chẩn đoán nhập cấp cứu trong tình trạng bỏng hô hấp, bỏng giác mạc. Hiện bệnh nhân đã được nội soi phế quản cấp cứu. Tình trạng sau nội soi, bệnh nhân còn lơ mơ (an thần), tự thở qua nội khí quản, sinh hiệu ổn định, được nhập khoa Nội hô hấp tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân H.S, 91 tuổi, chẩn đoán nhập Cấp cứu bỏng hô hấp, bỏng giác mạc. Bệnh nhân đã được nội soi phế quản cấp cứu. Tình trạng hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tự thở và sinh hiệu ổn định. Được nhập khoa Nội hô hấp tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân nặng nhất là H.T.M, 55 tuổi. Chẩn đoán nhập cấp cứu bỏng hô hấp, bỏng da độ II- khoảng 18%. Sau khi được nội soi phế quản cấp cứu, hiện bệnh nhân đã được nhập điều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu khoa Nội hô hấp để chuẩn bị đặt nội khí quản - thở máy.

Rạng sáng ngày 7/6, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy có tiếp nhận 3 bệnh nhân nữ, nhập viện trong tình trạng bỏng hô hấp, bỏng giác mạc.
Các bệnh nhân đang được các y bác sĩ tích cực điều trị

Theo Phòng Cảnh sát PCCC, 3 giờ 39 phút sáng 7/6/2020, trung tâm tiếp nhận thông tin 114 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH CATP (Phòng PC07) nhận thông tin báo cháy tại nhà dân trên đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11.

Ngay lập tức, 3 xe chữa cháy cùng 18 CBCS được điều động đến hiện trường. Tại đây, vẫn còn 3 nạn nhân (đều là nữ) còn kẹt lại trong căn nhà 40m2 (1 trệt, 3 lầu, 1 sân thượng) không thể tự thoát ra ngoài.

Vì vậy, lực lượng đã tiến hành cứu nạn đưa nạn nhân ra ngoài, bàn giao lực lượng 115 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Riêng một nạn nhân nữ, tên Đ.A.L (SN 1956) đã tử vong tại hiện trường. Song song việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng đã tiến hành phương án dập lửa. Đến khoảng 3 giờ 57 phút ngọn lửa đã được dập tắt.

Vụ cháy đã gây thiệt hại 19/40 m2 diện tích căn nhà, thiêu rụi 1 xe máy, 1 xe đạp và một số vật dụng khác.

Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Các nạn nhân vụ cháy nhà ở Sài Gòn bị phỏng nặng, suy hô hấp
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang