Chợ hoa Xuân “trên bến dưới thuyền” ở TPHCM nhộn nhịp ngày Tết

Thứ Năm, 27/01/2022 23:17

|

(CAO) Chợ hoa Xuân “trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp trong những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người bán, người hỏi mua tấp nập, tuy nhiên nhiều nhà vườn lo lắng vì đa số người hỏi thăm giá rồi rời đi.

Chợ hoa Xuân nhộn nhịp vào chiều 25 tháng Chạp.

Tối 27/1, tại bến Bình Đông, quận 8, TPHCM diễn ra lễ khai mạc chợ hoa Xuân "trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần năm 2022 trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Chợ hoa năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 31/1 (15-29 tháng Chạp).

Dưới kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, xuồng, ghe chở đầy ắp các loại hoa, cây kiểng đầy màu sắc từ các nhà vườn miền Tây tập trung về đây để bày bán. Đa số các thương lái vừa cập bến lúc chiều 26/1.

Chợ hoa xuân Bến Bình Đông là nơi quy tụ rất nhiều nhà vườn từ các tỉnh miền Tây đến tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng phong phú như mai, sống đời, tắc (quất) kiểng, lan,...

So với năm ngoái, thương lái ở chợ cũng giảm và giá các loại hoa cũng giảm vì tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Một chủ vườn mai ở Bến Tre cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không mang nhiều hoa lên chợ bày bán.

Sức mua năm nay của người dân giảm đáng kể, giá của các loại cây kiểng cũng giảm để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của họ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Thanh (người bán mai) thở dài cho biết: "Năm năm chi phí để chăm sóc mai Tết tăng lên từ 5 - 10% nên giá bán cũng tăng nhưng lượng khách lại giảm. Mấy ngày nay chợ hoa vắng lắm, vài khách chạy xe dọc đường rồi dừng lại xem qua, hỏi thăm giá rồi đi chứ rất ít người mua".

Nhiều chủ vườn "méo mặt" khi chợ hoa vắng khách nhưng nhân công được thuê lại nhiều nên lo lắng không biết có đủ tiền trả hay không.

Người bán chỉ mong bán được để lấy chút vốn trả nhân công chứ chưa dám mong có lời “Giá mai dao động từ 200.000 đồng đến 800.000 đồng tùy vào cây nhỏ đến vừa, các cây to hơn sẽ có giá cao hơn", người này nói.

Bên cạnh đó, chợ hoa còn trang trí những tiểu cảnh phong phú cho người dân cùng du khách thưởng ngoạn.

Một số hình ảnh PV Báo Công an TPHCM ghi nhận được:

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên lượng ghe đến không đông như mọi năm.
Thương lái vận chuyển quất kiểng vào trưng bán.
Một góc chợ hoa Xuân.
Khu vực bán cây phát tài.
Cầu đi bộ rực sắc màu.
Nhiều chậu hoa có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.
Một cây mai được nhiều người đến hỏi giá.
Hoa lan được nhiều người dân lựa chọn mua.
Cây cam kiểng được trưng bày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang