Ấm lòng ‘đường hoa xuân’ dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Thứ Tư, 26/01/2022 18:59  | Ngô Đồng

|

(CAO) 76 khoa phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy cùng chung tay tạo nên đường hoa xuân, tạo không khí vui tươi tràn đầy màu sắc, với hi vọng giúp bệnh nhân đang điều trị bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật, nỗi buồn xa quê.

Ngày 26/1, Bệnh viện Chợ Rẫy khai trương đường hoa do cán bộ, nhân viên các khoa bệnh thực hiện. Món quà này dành tặng bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt là các bệnh nhân phải đón Tết xa nhà.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến thăm, chúc Tết và dự lễ khai mạc đường hoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

TS.BS. Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đường hoa xuân là hoạt động truyền thống của bệnh viện những năm gần đây nhằm chia sẻ, tạo niềm vui cho người bệnh, với hi vọng giúp bệnh nhân đang điều trị bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật, nỗi buồn xa quê.

Đây là lần thứ 3 đường hoa bên trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy được tổ chức. Năm nay, đường hoa mang chủ đề "Xuân ba miền", với hơn 50 tiểu cảnh. Đường hoa sẽ được duy trì đến hết ngày mùng 5 Tết.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn cán bộ, nhân viên y tế, công nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP chiến đấu phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, Bệnh viện cũng đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đã đề ra, bám mục tiêu điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân không phải Covid-19.

“Đội ngũ y bác sĩ đã hi sinh, dấn thân vượt qua thử thách để cứu được nhiều người”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Chia sẻ về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP trong năm vừa qua, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, qua hơn 150 ngày cao điểm TP phòng chống dịch và sau hơn 120 ngày thực hiện biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong giai đoạn TP cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, giờ đây đã thấy bầu không khí từ bệnh viện đến ngoài xã hội mọi người chuẩn bị đón xuân, đón Tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá: “Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện Chợ Rẫy đã vượt qua những thử thách vô cùng lớn lao, bằng sức mạnh, tình yêu nước, trái tim của người chiến sĩ áo trắng, với tinh thần trách nhiệm của mình”.

Nhân dịp này, Bệnh viện cũng trao tặng 170 phần quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Đường hoa xuân trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện triển khai xây dựng đường hoa xuân với hi vọng giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật, nỗi buồn xa quê.
76 khoa, phòng của Bệnh viện Chợ Rẫy đã cùng chung tay tạo nên đường hoa xuân, với hơn 50 tiểu cảnh.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức được Đường hoa tại bệnh viện trong bối cảnh điều kiện còn những khó khăn để chia sẻ cho những bệnh nhân nằm điều trị tại đây.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức tham quan gian hàng chữ thư pháp.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại BV Chợ Rẫy
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho bệnh nhân nghèo
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức trao quà cho bệnh nhân nghèo
Bệnh viện đã trao tặng 170 phần quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang