Chuyển hóa địa bàn ở một xã trọng điểm vùng ven

Thứ Bảy, 15/10/2022 20:32  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Lợi dụng địa bàn rộng, đông dân cư, là cửa ngõ ra vào thành phố, tiếp giáp với nhiều phường, xã thuộc các quận Q12, Q.Bình Tân và H.Bình Chánh, các đối tượng tội phạm (TP) hình sự đã trà trộn, ẩn náu hoạt động làm cho tình hình trật tự trên địa bàn xã Bà Điểm, H.Hóc Môn càng thêm phức tạp. 

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm ( BCĐPCTP) xã Bà Điểm đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đồng loạt triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống TP.

Thiếu tá Dương Thành Tâm - Phó CA xã Bà Điểm cho biết, lực lượng CA đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống TP, tệ nạn xã hội (TNXH) kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng của nhân dân về ANTT; đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại TP và TNXH nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân.

CA xã còn chủ động phối hợp với các lực lượng quân sự xã và dân quân các ấp thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến QL1A, QL22 và các khu vực trọng điểm như: vòng xoay An Sương, khu vực Hoàng Hải, khu Cư xá Bà Điểm, phối hợp quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh TNXH. CA xã còn nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh các loại TP, quản lý chặt chẽ số đối tượng có tiền án tiền sự...

Qua đó, CA xã đã giải tán hơn 2.000 đối tượng tụ tập về đêm, thu gom hơn 300 con nghiện không có nơi cư trú giao cho Cơ sở xã hội Nhị Xuân, bắt hơn chục vụ cờ bạc, xử lý hơn 50 đối tượng, giải tán hơn 40 điểm cờ bạc nhỏ, khởi tố hơn 30 vụ với hơn 50 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra, theo dõi hệ thống camera an ninh giám sát về ANTT

Nhờ sự nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ chiến sĩ CA xã, trong 2 năm 2020 và 2021, tình hình phạm pháp hình sự và TNXH trên địa bàn xã đã liên tục được kéo giảm, tỉ lệ khám phá án năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, tại địa bàn xã không có băng nhóm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen. 100% tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận xử lý. Tỉ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và được đặc xá trở về cư trú tại địa bàn luôn được đảm bảo.

Cũng theo Thiếu tá Tâm, một trong những nguyên nhân tích cực góp phần làm cho địa bàn chuyển hóa trong sạch là có sự hưởng ứng, đồng thuận và đóng góp không nhỏ của nhiều tầng lớp nhân dân. Theo đó, CA xã đã vận động nhân dân tự nguyện quyên góp kinh phí hỗ trợ đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát (ANGS) với hơn 260 mắt và 400 đầu thu.

Thông qua hệ thống camera ANGS, có nhiều vụ việc được CA xã và quần chúng nhân dân phát hiện, kịp thời bắt giữ ngay đối tượng phạm tội. Điển hình, vào ngày 21- 9, qua kiểm tra hệ thống camera an ninh trên địa bàn, CA xã Bà Điểm phối hợp CA H.Hóc Môn tiến hành bắt giữ 2 đối tượng cướp giật chiếc DTDĐ hiệu Samsung Galaxy A12 của một nữ sinh tại trước cổng trường THPT Bà Điểm thuộc ấp Bắc Lân...

Trước đó, ngày 07-8, qua tin tố giác của người dân về một nhóm đối tượng dùng mã tấu chặn đường cướp xe máy (vụ việc xảy ra từ ngày 28-7, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Bộ, SN 1994, quê ở tỉnh Hà Nam, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn bị cướp xe Wave màu xanh BS: 90F4-4163)... Tiến hành điều tra truy xét, CA H.Hóc Môn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Thiện (SN 2007, tạm trú xã Trung Chánh, H.Hóc Môn) cùng 6 đồng bọn.

Tương tự, nhờ ý thức mưu trí đấu tranh trước tội phạm, đêm 09-7, anh Nguyễn Văn Đô (SN 1993, tạm trú xã Xuân Thới Thượng) khi được bạn chở đi trên đường (đoạn trước nhà số 43/14 Phan Văn Đối, tổ 8, ấp Tiền Lân 1) thì bị đối tượng Võ Thanh Hải (SN 2004, ngụ P2, TP.Vũng Tàu) cùng đồng bọn cướp giật chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo Reno Z5G. Anh Đô và bạn liền truy đuổi theo, khống chế, bắt giữ được đối tượng Hải giao cho CA xã Bà Điểm xử lý.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng-Trưởng ấp Đông Lân nhận xét: So với những năm trước, tình hình phạm pháp hình sự ở địa phương đã được kéo giảm rất nhiều. Từ khi CA xã thực hiện mô hình "Camera ANGS về ANTT", tình hình ANTT đã có sự chuyển biến tích cực, địa bàn được chuyển hóa, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, ma túy bị đẩy, đuổi, truy quét nên không còn đất sống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang