Khánh thành cầu nông thôn tặng bà con vùng sâu xa

Thứ Bảy, 15/10/2022 16:07  | Thiện Thảo

|

(CAO) Nhân dịp này, ông Đỗ Hoàng Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ-Xuất khẩu Lộc Thành Phát (Công ty Lộc Thành Phát) cùng Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an cũng bàn giao 01 căn nhà tình thương và tặng 35 bộ đèn chiếu sáng năng lượng thắp sáng đường quê.

Ngày 14-10, UBND xã Khánh Lộc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) tổ chức khánh thành cầu bắc qua kênh Dân Quân (thuộc ấp Trảng Cò, xã Khánh Lộc).

Đến dự có Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Nhứt, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; ông Đỗ Hoàng Lộc, Giám đốc Công ty Lộc Thành Phát...

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu.

Ông Nguyễn Hoàng Đen, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc cho biết, năm 2006 xã được tách ra từ xã Trần Hợi. Xã hiện có 2.129 hộ với 9108 nhân khẩu.

Với địa hình sông ngòi chẳng chịt, người dân khó lưu thông hàng hóa, học sinh đến trường trên những cây cầu tạm bợ rất nguy hiểm.

“Thông qua Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an vận động Công ty Lộc Thành Phát tài trợ 240 triệu đồng xây dựng cây cầu bắc qua kênh Dân Quân, là niềm mơ ước của người dân địa phương”, ông Đen phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Hoàng Đen, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc trao quyết định bàn giao Nhà tình thương cho ông Lê Phước Điền

Tại buổi lễ, ông Đỗ Hoàng Lộc, Giám đốc Công ty Lộc Thành Phát cho biết: “Tôi tham gia nhiều chuyến công tác thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa. Thế nhưng lần này, đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi được tận mắt chứng kiến niềm vui của người dân không còn cảnh đi qua cây cầu xuống cấp, tạm bợ; tôi cũng thấy niềm vui của những em nhỏ không còn phải lo âu khi đến lớp. Tôi xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Văn Quyền đã giúp tôi được chia sẻ khó khăn với người dân, giúp tôi tìm đến đúng địa điểm mà nhiều người dân mong đợi. Tôi cám ơn chính quyền địa phương đã cùng đơn vị thi công xây dựng công trình hết sức có ý nghĩa này”.

Ngoài ra, ông Đỗ Hoàng Lộc còn tặng xã Khánh Lộc 35 bóng đèn năng lượng thắp sáng đường quê trị giá 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Bí thư Huyện ủy huyện Trần Văn Thời trao tặng bằng khen và quà lưu niệm cho Công ty Lộc Thành Phát

Nhân dịp này, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, ông Đỗ Hoàng Lộc cùng chính quyền địa phương cũng bàn giao căn nhà tình thương cho ông Lê Phước Điền (60 tuổi, ngụ ấp Rạch Ruộng A, xã Khánh Lộc). Ông Điền là hộ gia đình khó khăn. Con trai đi làm thuê ở TPHCM, ông Điền sống trong căn nhà dột nát.

Hiểu khó khăn trên, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền vận động ông Đỗ Hoàng Lộc tài trợ số tiền 100 triệu đồng xây nhà tặng ông Điền.

Tri ân nghĩa cử cao quý của ông Đỗ Hoàng Lộc, UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho Công ty Lộc Thành Phát.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Các đại biểu tại buổi lễ
Ông Đỗ Hoàng Lộc, Giám đốc Công ty Lộc Thành Phát phát biểu
Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an và ông Đỗ Hoàng Lộc tặng nhà tình thương cho ông Lê Phước Điền
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với ông Điền.
Cầu bắc qua kênh Dân Quân hoàn thành giúp người dân và học sinh dễ dàng lưu thông. 
Ông Đỗ Hoàng Lộc tặng chính quyền địa phương 35 bộ đèn năng lượng thắp sáng đường quê

Bình luận (0)

Lên đầu trang