Công an dầm mình trong mưa gió di dời dân tránh bão số 5

Thứ Bảy, 11/09/2021 19:10  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được điều động về các địa phương xung yếu, vùng thấp trũng để giúp dân, di dời người và tài sản. Lãnh đạo Công an tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương phòng chống bão.

Chiều 11-9, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế và làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông về công tác ứng phó với cơn bão số 5. Đây là địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đưa một em bé đến nơi an toàn

Lãnh đạo huyện đã phân công các tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra tại các địa bàn xung yếu, có nguy cơ cao; rà soát, xác định được hơn 1.600 hộ dân phải di dời theo từng cấp độ bão và sẽ tổ chức sơ tán hoàn thành trước 17 giờ ngày 11-9.

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông trong triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão trong bối cảnh huyện vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phướng án phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra ứng phó mưa bão tại vùng xung yếu ở huyện Nam Đông.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cũng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” để triển khai các phương án ứng phó, quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản; thường xuyên theo dõi, giám sát tại 22 điểm/8 xã có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn…

Cùng với chính quyền, các đơn vị, lực lượng chức năng, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh được lệnh sẵn sàng ứng phó với bão số 5; được phân công về các địa bàn dân cư, vùng thấp trũng, xung yếu hỗ trợ nhân dân (đặc biệt là các hộ có người neo đơn, già yếu, tàn tật, nghèo khó…) chằng chống nhà cửa; đưa những người bị lạc do mưa gió trở về; di dời người dân đến nơi an toàn…

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn (ngoài cùng bên trái) - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra ứng phó mưa bão tại vùng xung yếu ở huyện Nam Đông.
Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nam Đông hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn tránh bão
Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) giằng chống, sửa chữa nhà cửa giúp dân
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ dưới trời mưa lớn.
Công an đến nhà kiểm tra, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống mưa bão.
Công an và lực lượng chức năng đến giúp người dân gia cố tàu thuyền, công trình…

Bình luận (0)

Lên đầu trang