Công an TPHCM đã có nhiều giải pháp để quản lý người nghiện ma túy

Thứ Năm, 06/04/2023 19:21

|

(CAO) Tính đến ngày 14-3-2023, Công an TPHCM đã lập danh sách và hồ sơ quản lý 17.216 người nghiện ma túy.

Đây là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM đưa ra tại buổi họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn TP vào chiều 6-4.

Lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy

Theo đại diện Công an TPHCM, trong số 17.216 người nghiện ma túy các loại đang được cơ quan công an lập hồ sơ theo dõi có 8.120 người đang cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Thượng tá Lê Mạn Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM

Số người đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện là 7.248 người và 171 người đang bị tạm giam, tạm giữ. Số quản lý sau cai nghiện tại cơ sở lưu trú là 1.677 người. Đáng chú ý, số lượng người nghiện ma túy tổng hợp dạng ma túy đá có tới 8.549 người, chiếm tỷ lệ 49,65%.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thời gian qua Công an TP đã có nhiều giải pháp để quản lý người nghiện ma túy. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an và CATP đặc biệt quan tâm đến việc quản lý người nghiện và đã xây dựng, triển khai kế hoạch số 31/KH ký ngày 31-8-2021 về quản lý và xử lý tình huống đối tượng ngáo đá thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Về công tác quản lý người nghiện ma túy, hiện cơ quan công an đã lập danh sách và hồ sơ người nghiện theo hướng dẫn số 9908/HD-SLĐTBXH-CATPHCM ngày 30-11-2022 về công tác lập hồ sơ, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 138 TP và Công an TPHCM phát huy vai trò của người dân và gia đình trong phát hiện, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

Hơn 32.000 người nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Liên quan đến thị trường việc làm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm cho biết trong Quý 1/2023 có nhiều biến động trước và sau Tết Nguyên đán do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới dẫn đến một số doanh nghiệp giảm giờ làm việc, không tăng ca, người lao động giảm thu nhập. Trong quý 1/2023, có 9 doanh nghiệp gửi thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế với số người lao động mất việc là 537 người, so với cùng kỳ số lao động mất việc tăng 481 người.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Nguyễn Văn Lâm

Tình hình người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 32.355 người. Trong đó có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 28.618 trường hợp, so với cùng kỳ giảm 4,17% (1.244 người).

Để có đánh giá tình hình lao động trong doanh nghiệp, Sở đã triển khai và có kết quả khảo sát tại 3.917 doanh nghiệp, trong đó tỉ lệ doanh nghiệp có giảm lao động chiếm 31% (số lao động giảm là 19.524 người), trong khi số doanh nghiệp có tăng lao động chiếm 18% với 5.239 lao động.

Nhận định của doanh nghiệp về tình hình lao động trong Quý 2/2023: có 71,78% doanh nghiệp sẽ cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lực lượng lao động, 20,95% dự kiến tăng và 7,27% dự kiến giảm với nguyên nhân giảm chủ yếu là thiếu đơn hàng (chiếm 41,05%), không tái kí hợp đồng lao động hết hạn (chiếm 46,14%) và một số lí do khác.

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động, dự kiến quý 2/2023, nhu cầu nhân lực cần khoảng 67.000 - 73.000 chỗ làm việc. Nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu là 14.000 - 15.000 chỗ làm việc chiếm 21% tổng nhu cầu nhân lực; nhân lực 9 ngành dịch vụ chủ yếu cần 38.800 – 42.300 chỗ làm việc chiếm 58% tổng nhu cầu nhân lực.

6 trung tâm đăng kiểm còn ngưng hoạt động

Liên quan đến hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, Sở GTVT TP.HCM cho biết đến hiện tại TP có 13/19 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động gồm 11 đơn vị và 2 chi nhánh. Trong đó tổng số dây chuyền kiểm định đang hoạt động: 27/53; Tổng số đăng kiểm viên đang làm việc tại các đơn vị: 103/197. Công suất kiểm định tối đa hiện chỉ đạt 1630 lượt xe/ngày.

UBND TP tổ chức họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn, vào chiều 6-4

Có 6 đơn vị đăng kiểm tạm ngưng hoạt động gồm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V (do thu hồi mặt bằng) và 5 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S, 50-09D, 50-13D, 50-15D, 50- 17D.

Trong tháng 3-2023 (từ ngày 15/02 đến ngày 14/03/2023), tổng số lượt phương tiện tham gia kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoạt động trên địa bàn TP là 28.450 lượt.

Sở GTVT TP cho biết trong tháng qua, hoạt động đăng kiểm tại TP.HCM đã nhận được sự hỗ trợ của Cục Đăng kiểm Việt Nam và lực lượng cảnh sát giao thông, quân đội đã giúp cho việc kiểm định phương tiện nhanh hơn, góp phần tăng công suất kiểm định phương tiện. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc, xếp hàng kéo dài tại các trung tâm đãng kiểm vẫn tiếp diễn đến những ngày đầu tháng 4-2023.

Để giảm áp lực, Sở GTVT đã có giải pháp phân luồng, phân tuyến, đăng ký đăng kiểm trực tuyến và động viên đội ngũ đăng kiểm. Bên cạnh đó, hiện Bộ GTVT đang xem xét thêm giải pháp ưu tiên cho phép các trung tâm đăng kiểm của lực lượng công an, quân đội và các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô đáp ứng quy định được phép hoạt động kiểm định xe ô tô với mục tiêu hướng tới là nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí của xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang