Cụ ông thuê taxi lên cầu Chương Dương tự tử

Thứ Ba, 26/09/2017 16:35  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Buồn chuyện bệnh tật, cụ ông bắt taxi đi hàng chục cây số lên cầu Chương Dương tự tử nhưng được lực lượng CSGT can thiệp kịp thời.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26-9. Thời điểm trên, cụ ông N.V. T (SN 1933, ở Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) do buồn chán vì bản thân bị bệnh tật đã bắt taxi từ nhà đi lên cầu Chương Dương tự tử.

Cụ ông được cán bộ chiến sỹ CSGT cứu kịp thời khi có ý định tử tự

Nhận được tin báo của người dân, Tổ công tác Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng có mặt để giải cứu cụ ông.

Các chiến sỹ CSGT đội 5 đã nhanh chóng tiếp cận cụ ông và khéo léo đưa được cụ ông từ lan can cầu Chương Dương xuống an toàn.

Cụ được chăm sóc

Sau khi đưa cụ ông về trụ sở, tìm hiểu nguyên nhân vì sao cụ ông lại hành động như vậy, các chiến sỹ được cụ ông cho biết, bản thân cụ ông mắc bệnh tiểu đường, teo chân nên cụ chán nản không muốn sống phụ thuộc gia đình.

Sau khi được thuyết phục, cụ đồng ý gọi con cháu đến đón về.

Cứu sống nam thanh niên nghi nhảy cầu Vỹ Dạ tự tử
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang