Đàn voi rừng rời khỏi khu vực biên giới Gia Lai

Thứ Năm, 01/07/2021 09:31

|

(CAO) Ngày 1-7, đàn voi rừng khoảng 5 con không còn xuất hiện trên địa bàn H. Chư Prông, Gia Lai. Theo nhận định chính quyền địa phương, đàn voi có thể đã sang Đăk Lăk hoặc nước bạn Campuchia.

Sau nhiều ngày di chuyển trên địa bàn xã Ia Mơ và xã Ia Ga (Chư Prông), đàn voi rừng đã không còn xuất hiện tại đây.

Đàn voi rừng có con rất lớn

Ngay sau khi xuất hiện đàn voi, UBND H. Chư Prông đã yêu cầu UBND các xã, Kiểm lâm, đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, đẩy đuổi voi rừng tự nhiên để tránh voi vào sâu trong khu vực nương rẫy và khu dân cư; tăng cường tuyên truyền người dân hạn chế đi lại và không ngủ qua đêm trên nương rẫy; ngăn chặn săn bắt voi rừng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết, không chỉ năm nay mà những năm qua, voi cũng về địa bàn. Nếu những năm trước, voi chỉ về đến khu vực biên giới thì nay voi vào sâu hơn, cách khu dân cư khoảng 3km.

Đàn voi rừng xuất hiện ở khu vực biên giới

Như CAO đã đưa, từ ngày 25-6, người dân ở khu vực biên giới H. Chư Prông phát hiện 1 đàn voi rừng khoảng 3-5 con. Trong đàn voi, có 2 con voi rất to, cặp ngà dài. Dấu chân voi để lại tại hiện trường rất nhiều. Các dấu chân in lại trên đất rộng từ 30-40cm.

Hình ảnh voi rừng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang