Ngày xuân ngắm trang phục của đồng bào thiểu số Trường Sơn – Tây Nguyên

Thứ Hai, 22/02/2021 09:38

|

(CAO) Trên dải Trường Sơn – Tây Nguyên của đất nước ta hiện có hơn 40 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, người Kinh chiếm số lượng đông nhất với khoảng 61,8%, còn lại là các dân tộc anh em khác, bao gồm: K’Ho, Mạ, Chu Ru, Ê Đê, M’Nông, Ba Na, Gia Rai, Stiêng, Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Rơ Măm, Cor, Vân Kiều (Pa Kô, Brâu)...

Trong số này, 5 dân tộc K’Ho, Ê Đê, M’Nông, Ba Na, Gia Rai (thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo) sống tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên; các dân tộc còn lại (đều thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer) cư trú trên dãy núi Trường Sơn hoặc sống rải rác tại các huyện vùng núi phía Đông, Tây, Bắc – Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Bình Phước. Một số dân tộc lại có các nhánh tộc người khác, như người K’Ho có K’Ho Lạch (huyện Lạc Dương - Lâm Đồng), K’Ho Chil (huyện Đức Trọng - Lâm Đồng)…

Thiếu nữ K’Ho

Do tính chất vùng miền và đặc thù về văn hoá, địa lý, thiên nhiên, mỗi dân tộc lại có những nét đặc trưng riêng. Một trong những nét đặc trưng đó được thể hiện qua các bộ trang phục của họ. Trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Trường Sơn – Tây Nguyên không có màu sắc sặc sỡ, cầu kỳ như trang phục của các dân tộc thiểu số phía Bắc mà thiên về các gam màu trầm, tối, thể hiện sự hoang dã, mộc mạc đầy “chất” núi rừng như chính bản chất của những người con trên vùng đất Cao Nguyên. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số như Ơ Đu, Vân Kiều có số lượng dân ít ỏi, chỉ vài ba ngàn người, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ lối sống, sinh hoạt và trang phục của người Kinh cùng các cư dân bản địa.

Những bức ảnh trang phục độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số Trường Sơn – Tây Nguyên của PV Báo Công an TPHCM và ảnh tư liệu tại bảo tàng các tỉnh Tây Nguyên:

Chàng trai và cô gái K’Ho trong điệu nhảy… hiện đại
Lễ trao vòng trong đám cưới của đồng bào dân tộc Mạ
Trang phục của đàn ông Chu Ru
Trang phục của phụ nữ Chu Ru
Trang phục vỏ cây của người Cơ Tu
Những thiếu nữ Cơ Tu xinh đẹp
Cô dâu chú rể trong trang phục cưới của đồng bào Giẻ Triêng
Trang phục lễ hội của người Giẻ Triêng
Trang phục lễ hội của một gia đình người Cor
Những cô gái Cor trong điệu múa truyền thống
Chàng trai, cô gái dân tộc Gia Rai
Những chiếc váy họa tiết xanh, đỏ của các cô gái M’Nông
Nam nữ dân tộc Stiêng trong điệu múa truyền thống
Các chàng trai cô gái Ê Đê trong lễ lấy nước
Các cô gái Xơ Đăng xinh đẹp
Bà con dân tộc Xơ Đăng (ở huyện Trà My, Quảng Nam) chung vui bên ché rượu cần

Bình luận (0)

Lên đầu trang