Đổ xăng đốt lò bánh mì khiến 4 người phỏng nặng

Thứ Tư, 02/09/2015 14:44  | Kim Phát

|

(CAO) Em trai giận chị gái nên đã bất ngờ mang bình xăng tạt tứ tung rồi châm lửa đốt khiến 4 người không chạy kịp đã bị phỏng nặng.

Ngày 2-9, Khoa Phỏng - Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đang điều trị cho 4 người trong vụ cháy lò bánh mì ở ngã tư Chiêu Liêu, Dĩ An (Bình Dương) do Nguyễn Văn Giàu (20 tuổi) phóng hỏa.

Bốn nạn nhân bị phỏng hết hai chân, diện tích 17% gồm: Nguyễn Thị Oanh (28 tuổi, chủ lò bánh mì), Trần Thị Cẩm Hương (21 tuổi), Lê Thị Bích Vân (27 tuổi) và Nguyễn Văn Nhỏ (21 tuổii). Ngoài ra, anh Trần Văn Tiền (25 tuổi) cũng bị phỏng nhẹ hai bàn chân.

Nạn nhân Trần Thị Cẩm Hương

Chị Oanh cùng chồng thuê mặt bằng mở cơ sở sản xuất bánh mì. Ngày 31-8, Nguyễn Văn Giàu có lời lẽ to tiếng với chị mình nên đã chạy vào nhà lấy bình xăng tạt tứ tung. Sau đó, Giàu bậc quẹt châm lửa đốt khiến ngọn lừa bao trùm cơ sở.

Nạn nhân Nguyễn Văn Nhỏ

Lúc này, anh Nhỏ đang nhào bột bánh mì không chạy kịp đã bị lửa táp trúng chân. Chị Oanh lao vào biển lửa đưa hai con đang ngủ trong phòng ra ngoài cũng bị phỏng. Ngoài ra, bạn gái Giàu là chị Lê Thị Bích Vân và chị Trần Thị Cẩm Hương đến chơi cũng bị phỏng.

Vụ phóng hỏa khiến nhiều vật dụng bị hư hỏng, 4 xe máy dùng để giao bánh mì cũng ra tro sau khi bị đốt. Sau khi gây ra sự việc Giàu bỏ trốn còn các nạn nhân được hàng xóm chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang