(CAO) Nhiều địa phương ở Gia Lai đã triển khai cách làm sáng tạo là hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với mô hình "Thôn, làng không VK, VLN, CCHT và pháo", cách làm này đang tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn.
Mới đây, tại xã Ia Nan, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ ra mắt mô hình "Thôn, làng không VK, VLN, CCHT và pháo", đồng thời phát động chương trình "Đổi gạo lấy VK, VLN, CCHT và pháo". Ngay tại buổi lễ, người dân đã tự nguyện giao nộp 8 vũ khí, gồm 4 vũ khí thô sơ, 2 kiếm và 2 đao. Mỗi trường hợp tự giác giao nộp đều được hỗ trợ gạo nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Lâu nay, chương trình
đổi gạo lấy vũ khí được triển khai tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai.
Mô hình được triển khai trên tinh thần tự nguyện, tự giác, có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và đông đảo Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự hướng dẫn của lực lượng Công an.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Ia Nan đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền với hơn 2.400 lượt người tham gia; vận động người dân giao nộp 12 vũ khí và công cụ các loại, trong đó có 2 kiếm và 4 đao.
Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp với cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại của việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, từ đó tự giác giao nộp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Người dân xã Ia Nan tự nguyên đến giao nộp
súng tự chế.
Không chỉ riêng Ia Nan, nhiều xã, phường trong tỉnh đã xây dựng mô hình "Thôn, làng không VK, VLN, CCHT và pháo", bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm nay, qua công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, thu hồi 125 khẩu súng các loại, 14 bom, mìn, đầu đạn, 72 vũ khí thô sơ cùng nhiều công cụ hỗ trợ, linh kiện lắp ráp vũ khí và pháo.
Một số địa phương đạt kết quả nổi bật như xã Lơ Pang thu hồi 20 khẩu súng, xã Kon Chiêng thu hồi 18 khẩu, các xã Mang Yang và Ia Le mỗi địa phương thu hồi 12 khẩu.

Nhờ triển khai nhiều cách làm sáng tạo, Công an các địa phương tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc thu hồi VK, VLN, CCHT.
Song song với đó, toàn tỉnh đã tổ chức đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền với hơn 143.700 lượt người tham gia. Gia Lai cũng tổ chức cho các đơn vị, hộ gia đinh, cá nhân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT. Cùng với công tác tuyên truyền, cơ quan Công an tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa, răn đe và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.