Chuyện nhỏ hóa to
Lâu nay, việc hát karaoke đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình từ nông thôn cho đến thành thị. Hoạt động tưởng chỉ đơn thuần là giải trí này, nhưng nhiều khi đi quá giới hạn dẫn đến những mâu thuẫn và thậm chí cả án mạng. Điển hình như vụ việc vừa xảy ra tại căn nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Đông Lân - Hưng Lân (xã Bà Điểm, TPHCM) vào ngày 12/11/2025.
Theo cơ quan Công an, do mâu thuẫn xuất phát từ việc hát karaoke tại tiệc sinh nhật con anh T.N.T (chủ nhà), Danh Phát (SN 1999) đã dùng dao tấn công làm anh Đ.X.L bị trọng thương và tử vong. Sau khi gây án, đối tượng trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm phối hợp với Phòng CSHS Công an TPHCM truy bắt hung thủ.
Thêm một vụ án nghiêm trọng khác cũng xảy ra từ mâu thuẫn phát sinh xung quanh việc hát karaoke gây ồn ào của nhà hàng xóm. Sau khi lời nhắc nhở đề nghị S. - người hàng xóm nghỉ hát để cho bà con ở khu dân cư được nghỉ ngơi bị phới lờ, Đặng Thành Duy (SN 1981, ngụ xã Kiên Lương, An Giang) không kềm chế được cơn tức giận đã mang dao tự chế qua "nói chuyện" và chém S. bị thương. Ngày 16/11/2025, Công an xã Kiên Lương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích".

Một đối tượng gây án mạng vì hát karaoke bằng
loa kéo bị bắt
Cuối tháng 6/2025, Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh (ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Theo hồ sơ vụ việc, chiều 22/6, nhóm nhân viên tại xưởng may do Khánh làm chủ tổ chức ăn nhậu và hát karaoke. Tiếng ồn kéo dài từ chiều đến tối khiến hàng xóm bức xúc. Ông Trần Việt Ân (hàng xóm) gọi điện cho Khánh phàn nàn, đề nghị nhắc nhở nhân viên vặn nhỏ âm lượng. Lúc này, Khánh đang ngồi nhậu với bạn ở nơi khác, sau khi nghe điện thoại đã tỏ ra bực tức và lập tức chạy về xưởng.
Đến nơi, Khánh sang nhà ông Ân ném túi rác vào camera an ninh rồi giật sập cửa nhà hàng xóm. Trước thái độ quá khích của Khánh, ông Ân không ra mặt mà chỉ lời qua tiếng lại. Toàn bộ hành vi của Khánh bị camera ghi lại, sau đó clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Tiếp nhận tin báo, Công an đã mời các bên lên làm việc và xác định hành vi của Khánh phạm tội "gây rối trật tự công cộng".
Thực tế cho thấy, có rất nhiều vụ hát karaoke trong nhà quá to, làm ảnh hưởng đến hàng xóm dẫn đến xích mích, cãi vã, xô xát, cố ý gây thương tích, gây mất ANTT; thậm chí dẫn đến những vụ án mạng thương tâm.
Cần nhiều giải pháp cấp thiết
Theo đánh giá của các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nêu trên xuất phát từ sự vô ý thức của nhiều người khi họ tự cho rằng nhà mình thì mình có quyền hát, bất kể hàng xóm có kêu ca, phàn nàn cỡ nào. Hằng ngày, bên trong các khu phố, xóm ấp, khu dân cư luôn xảy ra tình trạng "nhà này hát karaoke quá to, các nhà bên cạnh phải gồng mình chịu đựng sự tra tấn, khổ sở vô cùng".
Khổ nhất là những nhà có người già, trẻ em, trẻ sơ sinh, nhưng cả già và trẻ đều phải gánh chịu "trận đòn tra tấn, khủng bố" bởi âm thanh quá cỡ, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm lý của người xung quanh. Riêng ở các khu nhà trọ tập trung đông công nhân, người lao động, tối về cần được nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng chỉ cần một nhà có tiệc tùng, hát karaoke quá to, những nhà bên cạnh lại gồng mình trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ”.

Hiện trường xảy ra án mạng tại tỉnh Vĩnh Long
Điều đáng nói, phần lớn người dân chọn im lặng vì lo ngại phát sinh mâu thuẫn. Một số trường hợp mạnh dạn phản ánh lên tổ dân phố hoặc Công an xã, nhưng sau đó thì đâu lại vào đó, xử lý theo kiểu "nhắc nhở cho có”, sau đó mọi việc tiếp tục tái diễn...
Có nhiều người dân bị hàng xóm "tra tấn" bằng karaoke, đi báo chính quyền nhưng cũng không xử được vì muốn xử phạt phải có thiết bị đo độ ồn âm thanh. Theo đó, hàng loạt bi kịch đã xảy ra chỉ vì người không thể chịu nổi tiếng ồn, người khó chịu vì đang hát thì bị nhắc nhở. Từ đây, có những trường hợp do sức chịu đựng của con người có hạn, "tức nước vỡ bờ" dẫn đến việc xô xát, bị gây thương tích, nhập viện; thậm chí còn xảy ra án mạng chết người, làm náo loạn cả khu dân cư, gây hoang mang dư luận...
Thực tế, còn có những vụ án mạng do tranh nhau hát karaoke. Đã xảy ra nhiều vụ án mà nguyên nhân xuất phát từ hát karaoke. Vấn đề đặt ra là trách nhiệm quản lý của chính quyền. Không chỉ những dàn karaoke tại nhà mà những chiếc loa di động cũng đã dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng. Thiết nghĩ, hát karaoke là sở thích của mỗi người, nhưng khi hát karaoke được nhìn nhận, đánh giá là "vấn nạn" và trở thành nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn, kéo theo những hệ lụy khó lường thì chắc chắn người hát karaoke cần phải nhìn lại cách sử dụng của mình để sở thích cá nhân không gây phiền cho người khác.
Công an TPHCM từng nhiều lần cảnh báo tình trạng tụ tập ăn nhậu, hát karaoke bằng loa kéo ở khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, dễ phát sinh xung đột, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn còn lỏng lẻo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền cơ sở.
Theo quy định, khi phát hiện các trường hợp gây tiếng ồn quá mức cho phép, người dân có thể phản ánh tới chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường, xã hoặc UBND phường, xã để được giải quyết. Thế nhưng tại nhiều xã vùng ven, việc xử lý chưa nghiêm, thiếu quyết liệt dẫn đến tình trạng hát karaoke loa kéo vẫn tồn tại dai dẳng như một vấn nạn.
Để dẹp tình trạng hát karaoke loa kéo gây mất trật tự, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhiều chuyên gia cho rằng cần đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp gây tiếng ồn quá mức theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn cho phép có thể bị phạt từ 1 đến 160 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm.