Hội Nông dân xã chung tay phòng ngừa tội phạm và phát triển kinh tế

Thứ Hai, 29/06/2026 09:55

|

(CATP) Không chỉ phát triển kinh tế gia đình bằng nghề nuôi tôm, cua... nông dân xã Tân Tập (sáp nhập từ xã Đông Thành, Phước Vĩnh Đông, Tân Tập, tỉnh Long An cũ; nay là tỉnh Tây Ninh) cùng với chính quyền, đoàn thể chung tay phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, không để con em vi phạm an toàn giao thông.

Thành lập tổ hợp tác sản xuất

Để người dân liên kết nuôi trồng chuyên canh thủy hải sản, Hội Nông dân xã Tân Tập là đơn vị điển hình thành lập Tổ hợp tác nuôi tôm ấp Tân Đại, Đông An, đồng thời cùng nhau tham gia chương trình phòng, chống tội phạm trên địa bàn dân cư. Theo ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã, việc thành lập Tổ hợp tác nuôi tôm ấp Tân Đại nhằm tập hợp các hộ nuôi tôm trên địa bàn cùng liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản. Đây cũng chính là mô hình góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo ra chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho hội viên nông dân.

Công an và lực lượng chức năng tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm

Thông qua hợp đồng hợp tác, nhiều hộ nuôi tôm cùng thống nhất các nội dung hoạt động trong thời gian để sơ kết rút kinh nghiệm. Các thành viên sẽ tăng cường liên kết trong sản xuất, chia sẻ thông tin thị trường, hỗ trợ nhau về kỹ thuật nuôi tôm, hướng đến nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tập cho biết: Các Tổ hợp tác sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp, thực hiện tốt quy chế hoạt động; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tại Tổ hợp tác nuôi tôm ấp Đông An (xã Tân Tập), Hội Nông dân xã họp để lắng nghe hộ nuôi trồng phản ánh thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành tổ hợp tác, việc mua con giống, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Đồng thời, các hội viên cùng bàn biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông ngay trên vùng quê này.

Gần dân để lắng nghe

Đại úy Phạm Văn Nhựt - cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an Tân Tập cho biết, lực lượng Công an xã đã thông tin cụ thể về tác hại của các loại ma túy, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng; nạn cho vay tiền nóng trong mùa world cup. Một số thủ đoạn trộm cắp tài sản, các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân hiện nay, đồng thời mỗi gia đình cần làm tốt trách nhiệm không để người thân vi phạm giao thông hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng về tai nạn giao thông; Vừa bảo vệ cho gia đình, vừa phát huy tính tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Ông Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã đề nghị, từng hội viên nông dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng dân cư chấp hành tốt quy định. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng địa phương an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Hội viên nông dân xã Tân Tập lắng nghe các chủ trương chung

Một số hội viên nông dân phấn khởi cho rằng, ngoài việc nuôi trồng, làm giàu chính đáng, mỗi gia đình còn được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng tránh các loại tội phạm, tránh xa ma túy, cờ bạc, quản lý con em không vi phạm giao thông... đó là điều cần phải thực hiện ngay từ lúc này. Công tác phối hợp giữa nông dân và Công an trong công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm xuống tận cơ sở có thể xem là biện pháp hiệu quả nhất thời điểm hiện nay. Nông dân hàng ngày ra đồng, luôn bám sát với ao tôm, ruộng lúa, không thể gặp tiếp xúc nhiều với lực lượng chức năng để nắm bắt tình hình đang diễn ra. Công an xã Tân Tập chọn giải pháp gần dân, cách tiếp cận nhanh nhất về thông tin cho mọi người hiểu, chấp hành, mang lại hiệu quả thiết thực từ 1 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1968, ngụ xã Tân Tâp) cho biết: "Tôi thường đi làm đến tối mới về, thời gian để xem thời sự, nghe tin tức gần như không có, mỗi lần có chuyện cần nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, chúng tôi cũng chẳng biết làm cách nào. Giờ đây có Hội Nông dân, Công an và cả cán bộ UBND xã xuống tận nơi trao đổi, gia đình tôi cùng nhiều hộ khác mừng lắm. Mình biết để vận động con cháu cùng nhau thực hiện tốt theo đúng pháp luật".

Nhiều xã vùng hạ như: Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh (địa phận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ) nay là xã Phước Vĩnh Tây, Tân Tập (tỉnh Tây Ninh), nơi có cửa sông ra biển nên hầu hết nông dân đều nuôi trồng thủy hải sản. Tôm, cua, ốc là những con giống chủ lực đưa nhiều gia đình từ khá lên giàu trong nhiều năm qua. Đất đầm lầy, kênh rạch chằng chịt, nhà mái lá, vách cây đã thay da đổi thịt một cách ngoạn mục, số vụ vi phạm pháp luật cũng thấp nhất so với nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang