Khai trương cáp treo đưa khách du lịch tham quan đỉnh núi Sam

Chủ Nhật, 13/02/2022 09:00  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Tối 12-2, tại TP.Châu Đốc (An Giang), Công ty Cổ phẩn MGA Việt Nam tổ chức lễ khai trương Khu du lịch Cáp treo Núi Sam sau 5 năm thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện sở ngành tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Các đại biểu cắt băng khai trương.
Cáp treo núi Sam khai trương, đưa vào phục vụ du khách tham quan núi Sam.

Hệ thống cáp treo Núi Sam có tổng chiều dài 900m, gồm 37 cabin, mỗi cabin có sức chứa 8 hành khách, sẽ vận hành liên tục 24/24 để đáp ứng nhu cầu đi lễ Bà Chúa Xứ của du khách từ khắp nơi về viếng, tham quan.

Tuy chỉ cao 284m so mặt nước biển, nhưng núi Sam với nhiều danh thắng nổi tiếng như: Miếu Bà Chúa Xứ, Sơn Lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An tự (chùa Phật Thầy), Phước Điền tự (Chùa Hang), Khu du lịch cáp treo Núi Sam…

Du khách "check in" tại khu du lịch cáp treo Núi Sam.

Hệ thống cáp treo mới đưa vào hoạt động không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh núi ngắm toàn cảnh TP.Châu Đốc, mà còn góp phần giảm tình trạng quá tải của du lịch chùa Bà Chúa Xứ dịp đầu năm mới, mở ra nhiều cơ hội cho du lịch tỉnh nhà.

Ông Lê Văn Phước – Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước – Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang – cho biết: Khu du lịch cáp treo Núi Sam là một trong những công trình trọng điểm của TP.Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Việc khánh thành khu du lịch đánh dấu sự phục hồi, phát triển kinh tế, của ngành du lịch tỉnh nhà qua gần 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc đưa vào hoạt động khu du lịch này sẽ góp phần thu hút đông đảo du khách, từ đó sẽ góp phần vào doanh thu của doanh nghiệp, địa phương và phát triển kinh tế của tỉnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang