Làng cá lóc giống lớn nhất miền Tây được cứu

Thứ Tư, 10/10/2018 15:58  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Hàng trăm người dân ở xã Mỹ Phú (H.Châu Phú, An Giang) đang vui mừng vì hợp tác xã đã bắt đầu bơm rút nước cứu 750 héc-ta cây ăn trái, hoa màu và cá giống của họ bị nước lũ uy hiếp.

Chiều 10-10, ông Nguyễn Duy Phương - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Phú, cho biết: “HTX đã bắt đầu bơm nước ra vào trưa hôm qua để cứu 750 héc-ta cây ăn trái, hoa màu và cá giống cho nông dân. Theo kế hoạch, HTX sẽ bơm rút nước trong 2 tháng để ngoài việc cứu 750 héc-ta đang bị ảnh hưởng còn phục vụ cho việc sản xuất lúa đông xuân sớm. Tuy nhiên về lâu dài sẽ xem xét nếu HTX không còn khả năng sẽ mời đơn vị khác thay thế”.

Cảnh người dân kéo cá lóc giống chạy lũ CAO mới phản ánh.

Trước đó vào ngày 4-10, CAO có bài: “Làng cá lóc giống lớn nhất miền Tây nguy cơ trắng tay vì lũ uy hiếp”, phản ánh về việc hàng trăm hộ dân canh tác trong đê bao thuộc ấp Mỹ Quí và Mỹ An (xã Mỹ Phú) mất ăn mất ngủ vì nhiều ao cá lóc giống, cây trái, hoa màu đứng trước nguy cơ mất trắng do nước lũ bao vây.

Lý do người dân kêu cứu vì HTX Phú Thuận - đơn vị hợp đồng bơm rút nước cho người dân không thực hiện cam kết do nợ tiền điện phía Điện lực Châu Phú khoảng 300 triệu đồng, nên đơn vị này cắt điện.

Sau phản ánh kịp thời của báo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh An Giang, UBND huyện Châu Phú đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT, UBND xã, HTX tháo gỡ khó khăn cho nông dân.

Qua cuộc họp, nông dân thống nhất đóng 10 triệu đồng/héc-ta cho HTX để bơm nước ra cứu cây ăn trái, hoa màu, cá giống. Đồng thời, UBND huyện Châu Phú chỉ đạo trước mắt Điện lực Châu Phú mở điện trở lại để cứu các diện tích đang bị thiệt hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang