Lãnh đạo Thành phố thăm cơ sở xã hội tại Bình Phước và Bình Dương

Thứ Tư, 23/11/2016 23:07  | Trung Oanh

|

(CAO) Chiều 23-11-2016, đồng chí Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo TP đến thăm và làm việc Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Phú Nghĩa và Trung tâm Giáo dục – Lao động và Bảo trợ xã hội Phú Văn (Bình Phước).

Tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP, đồng chí Phạm Đức Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP và lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Công an TP, lực lượng thanh niên xung phong TP và văn phòng Ủy ban nhân dân TP.

Tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Phú Nghĩa, đoàn đại biểu có dịp tham quan nơi ăn, chốn ở, khu vui chơi, giải trí và lao động sản xuất của các học viên nữ đang cai nghiện. Tính đến thời điểm này, trung tâm tiếp nhận, quản lý 726 học viên nữ.

Ngoài tiếp nhận, quản lý, trung tâm còn nhận nhiệm vụ khám, chữa trị bệnh, phục hồi sức khỏe, giáo dục hành vi nhân cách, dạy văn hóa, dạy nghề cho học viên. Để sau khi cai nghiện thành công, học viên có thể tái hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong thăm Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Phú Nghĩa

Đặc biệt, để thực hiện tốt công tác sản xuất trị liệu vào tạo nguồn thu nhập cho học viên, Trung tâm đã liên kết với doanh nghiệp địa phương tổ chức cho học viên gia công sơ chế bóc vỏ hạt điều. Nhờ công việc này đã giúp gần 695 học viên có việc làm ổn định, thu nhập bình quân mỗi tháng 500 ngàn đến 600 ngàn đồng/học viên/tháng.

Ngoài chức năng tiếp nhận, quản lý, điều trị bệnh cho người nghiện ma túy, từ tháng 9-2007, Trung tâm Giáo dục – Lao động và Bảo trợ xã hội Phú Văn còn tiếp nhận, quản lý đối tượng thuộc diện Bảo trợ xã hội, điều trị ARV cho học viên nhiễm HIV/AIDS của toàn TP.

Cũng chính đặc thù đó, thời gian qua, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị gần 1.200 học viên là con nghiện tái nghiện nhiều lần, sử dụng ma túy đá. Theo đó, tính đến ngày 20-11-2016, Trung tâm quản lý 1.186 học viên, người sau cai và người Bảo trợ xã hội.

Trong buổi làm việc tại Trung tâm Giáo dục – Lao động và Bảo trợ xã hội Phú Văn, đồng chí Nguyễn Thành Phong thay mặt cho lãnh đạo TP và đoàn đại biểu đánh giá cao tinh thần làm việc, từ ban giám đốc đến các trưởng khu và cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Đoàn lãnh đạo TP làm việc tại Trung tâm Giáo dục – Lao động và Bảo trợ xã hội Phú Văn

Bên cạnh đó, học viên của trung tâm phần lớn là số người nghiện ma túy đá nên công tác giáo dục, chuyển hóa nhân cách, giúp họ hòa nhập cộng đồng rất vất vả. Vì vậy, đội ngũ trung tâm phải làm việc tích cực để giáo dục văn hóa, dạy nghề chăm lo các hoạt động văn hóa, đây là điều rất đáng trân trọng.

Dự kiến, ngày mai, 24-11-2016, đoàn đại biểu sẽ tiếp tục đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế), trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh, trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Phú Đức.

Chiều cùng ngày, đoàn sẽ tiếp tục di chuyển đến trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá và tham dự khai mạc Liên hoan văn nghệ “Niềm tin cuộc sống lần IX năm 2016” do Sở Lao động – Thương binh và xã hội cùng lực lượng thanh niên xung phong TP phối hợp tổ chức tại trường Giáo dục – Đào tạo và giải quyết việc làm số 3. Ngoài thăm hỏi, nhân chuyến thăm này, đoàn lãnh đạo TP còn trao 286 triệu đồng đến các đơn vị để động viên tinh thần các đơn vị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang