Lật thuyền trên sông 5 anh em cùng thôn mất tích, có 3 trẻ em

Thứ Ba, 16/08/2022 10:41

|

(CAO) Sáng 16-8, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể bà Sùng Thị C. (SN 1969, trú thôn Cốc Rế, xã Bản Mế), nạn nhân vụ lật thuyền tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai khiến 5 người mất tích trước đó.

Theo UBND huyện Si Ma Cai, cả đêm qua lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân của vụ lật thuyền. Đến 6h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể bà Sùng Thị C.

Trước đó, vụ lật thuyền xảy ra vào khoảng 8h50 ngày 15-8, trên sông Chảy, thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai. Chiếc thuyền chở 2 người lớn, 3 trẻ em.

Khu vực nơi xảy ra sự việc lật thuyền

Đến 13 giờ cùng ngày, thi thể cháu Lý Anh Tú đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai cũng đã cử lực lượng phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.

Các nạn nhân trong vụ lật thuyền được xác định: Sùng Thị Chúa (SN 1972); Ly Anh Quân (SN 2017); Ly Thị Thanh Thảo (SN 2019); Giàng Thị Dở (SN 1979); Ly Anh Tú (SN 2021), tất cả đều trú tại thôn Cốc Re - xã Bản Mế - huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Bước đầu xác định, 5 người này dùng thuyền qua sông sang thăm người thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Khi mới lên thuyền, chưa kịp nố máy do nước chảy xiết, thuyên bị trôi vào vùng nước xoáy bị lật thuyền.

Thời điếm này khu vực thuyền bị lật rất vắng không có ai, chỉ có 1 cháu bé nhìn thấy chạy về thôn báo nhưng mọi người đều đi làm vắng. Đen 9h ngày 15-8, Ủy ban nhân dân xã Bản Me nhận được thông tin đã huy động các lực lượng tìm kiếm cứu nạn nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền bị trôi vào khu vực nước xoáy, chảy xiết nên bị lật thuyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang