TPHCM: Quán ốc mở cửa đón gần trăm khách, bị phạt 4 triệu đồng

Thứ Năm, 25/02/2021 15:12

|

​(CAO) Mặc dù chính quyền đã nhắc nhở, khuyến khích bán mang về nhưng một quán ốc ở P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức vẫn tiếp gần trăm lượt khách đêm 24-2, bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt 4 triệu đồng.

Quán ốc Nhớ Sài Gòn bị lập biên bản, xử phạt 4 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Yên.

Ngày 25-2, UBND P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với quán ốc Nhớ Sài Gòn về hành vi Vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 4 triệu đồng.

Trao đổi với Báo Công an TP.HCM, lãnh đạo UBND P. Hiệp Bình Chánh khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, khuya 24-2, tổ công tác UBND P.Hiệp Bình Chánh tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID--19 tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Hầu hết các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại quán ốc Nhớ Sài Gòn trên đường số 20, P.Hiệp Bình Chánh, tổ công tác phát hiện quán đón khách rất nhộn nhịp nên đến kiểm tra.

Rất đông khách ngồi ăn nhậu tại quán. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo ghi nhận của PV, thời điểm kiểm tra, trong quán có hơn 60 khách đang ngồi ăn uống san sát nhau. Thấy tổ công tác, nhiều người vội đeo khẩu trang, và đứng dậy, kêu nhân viên tính tiền rời quán.

Làm việc với đại diện cơ sở, người này cho biết, hôm nay mới bắt đầu mở bán lại, và chỉ có nhận 30 khách, tuy nhiên nhiều khách vào quán.

Đại diện cơ sở kinh doanh trình bày với tổ công tác.

Tổ công tác đã yêu cầu các hành khách giải tán để phòng chống dịch, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Qua làm việc, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với quán số tiền 4 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND P.Hiệp Bình Chánh cho biết, từ ngày 1-1 đến 25-2, địa phương đã nhắc nhở 33 trường hợp đeo khẩu trang, phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 14 triệu đồng.

Ben cạnh đó, nhắc nhở 75 hộ kinh doanh dịch vụ và chuyển hồ sơ cho phòng y tế xử phạt 1 cơ sở với số tiền 15 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang