Đâm chết chủ quán ăn vì... xin thêm nước mắm không cho

Thứ Năm, 25/02/2021 15:01

|

(CAO) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, Công an huyện Hàm Thuận Nam và Công an xã Hàm Mỹ đang phối hợp điều tra, xử lý vụ án mạng xảy ra tại một quán ăn.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 24-2, tại quán ăn Thân Tình ở thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, thường trú xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang, tạm trú thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ) chở bạn gái là Trần Thị Thùy N. (SN 1996, ngụ thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ) đến quán mua thức ăn.

Quán ăn hiện trường vụ án

Tại đây, Nguyễn Trung Hiếu xin chủ quán là ông Lâm Minh Sỹ (SN 1964, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho thêm nước mắm, ông Sỹ không cho nên hai bên lời qua tiếng lại, ông Sỹ dùng dao (loại dao vuông chặt thịt) chém vào tay Hiếu 1 cái gây thương tích.

Hiếu đã dùng điện thoại gọi cho bạn có tên thường gọi là Tèo (ngụ thôn Phú Sum, Hàm Mỹ). Một lúc sau, có 2 thanh niên điều khiển xe máy mang theo dao đến xông vào đâm ông Sỹ.

Ông Sỹ bị 1 vết thương ở vùng bụng, được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 03 giờ ngày 25-2 thì tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Công an khám nghiệm hiện trường

Được biết, ông Sỹ từ Biên Hòa ra Bình Thuận thuê đất tại đây để mở quán ăn và sống một mình từ nhiều năm qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang