Có 8 tiền án vẫn cạy cửa công ty trộm tài sản

Thứ Năm, 25/02/2021 11:01  | Thanh Huyền

|

(CATP) Đã có 8 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản, những tưởng sau khi ra tù trở về địa phương thì Nguyễn Văn Thanh Vân (SN 1968, không nơi cư trú nhất định) sẽ cải tà quy chính, nào ngờ gã vẫn chứng nào tật nấy.

Qua theo dõi, Vân thấy Công ty TNHH P.G trên đường Trịnh Văn Cấn (P.Cầu Ông Lãnh, Q1) sau khi hết giờ làm việc không ai trông coi, nên chuẩn bị đột nhập. Để thực hiện mưu đồ bất chính, y chuẩn bị xà beng để phá cửa. Khoảng 21 giờ ngày 5-12-2020, Vân gặp đối tượng tên Hiếu ở Công viên 23-9 và rủ đối tượng này đến Công ty P.G để trộm cắp tài sản. Hiếu rủ thêm Phước, Tâm cùng thực hiện. Sau khi bàn bạc, cả bọn hẹn 4 giờ sáng hôm sau gặp nhau tại công viên rồi cùng đi trộm cắp.

Vân cùng tang vật
Camera ghi lại cảnh nhóm Hiếu, Phước, Tâm trộm tài sản

Đúng hẹn, Vân điều khiển xe máy BS: 54N9-6954 chở Hiếu, còn Phước chở Tâm đến Công ty P.G. Đến nơi, Vân cùng đồng bọn dùng xà beng phá cửa kéo, cửa kính cường lực rồi đột nhập lục tìm tài sản. Lát sau, Hiếu vác một bao tải cùng Tâm đưa cho Phước chở đi. Sau đó, cả nhóm rút khỏi hiện trường. Riêng Tâm lái xe máy quay lại khu A, Công viên 23-9 gặp một thanh niên, rủ đến Công ty P.G tiếp tục tìm tài sản giá trị để lấy cắp.

Lần này, Vân trộm chiếc loa hiệu JBL mang ra ngoài thì tổ tuần tra CAP Cầu Ông Lãnh phát hiện. Vân bỏ lại tang vật, tháo chạy đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Cô Bắc thì bị lực lượng tuần tra đuổi theo bắt giữ, đưa về trụ sở. Khám xét người Vân, công an thu giữ 1 ĐTDĐ Lenovo và 17 triệu đồng. Riêng tên đồng phạm đứng ngoài cảnh giới cho Vân, khi "có biến" liền phóng xe tẩu thoát, đến giao lộ Yersin - Võ Văn Kiệt thì bị té, bỏ lại phương tiện chạy bộ thoát thân.

Đại diện Công ty P.G cho biết, sau khi hay tin bị trộm đột nhập, quản lý của công ty là anh Huỳnh Thanh Tha (SN 1988) kiểm tra, phát hiện bị mất hơn 93 triệu đồng để trong tủ bàn làm việc. Ngoài ra, công ty còn bị mất một tấm kính cường lực cùng một số tài sản khác.

Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Vân về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khẩn trương truy bắt 3 tên đồng phạm.

Để được hưởng khoan hồng, các đối tượng trên cần sớm ra trình diện. Qua hình ảnh từ camera, ai phát hiện hoặc biết thông tin về Hiếu, Phước, Tâm, vui lòng liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1; điện thoại: 0693187908, gặp cán bộ Trần Văn Du) để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang