Những mô hình nhân văn của Công an ở Đồng bằng sông Cửu Long:

Kỳ cuối: Đổi vũ khí, công cụ hỗ trợ lấy quà tặng

Thứ Năm, 25/02/2021 14:47  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Thực hiện kế hoạch 105/KH-BCA-C06 ngày 13-3 của Bộ Công an và kế hoạch 46/KH-CAT ngày 26-3-2020 của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký thực hiên mô hình “Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ” với hình thức được tặng quà theo Kế hoạch số 37/KH-PC06 ngày 06-5-2020.

Số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân giao nộp thông qua thực hiện mô hình đổi quà tặng.

Hàng ngàn vũ khí được giao nộp

Mô hình “Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” với hình thức “nộp vũ khí được quà tặng” chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 29-5 đến ngày 26-6-2020 tại Công an TP.Vĩnh Long và các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm; đợt 2 từ ngày 16 đến 26-7-2020 tại Công an huyện Bình Tân, Trà Ôn, Tam Bình và TX.Bình Minh được nhiều người dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Theo đó, người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được tặng một phần quà gồm: nón bảo hiểm, áo mưa, móc khóa ANTT, gạo và hỗ trợ tiền xăng. Đối với vũ khí quân dụng sẽ được 10kg gạo, 200 ngàn đồng; vũ khí thô sơ là 5kg gạo, 100 ngàn đồng và được thay nhớt xe máy miễn phí.

Theo Phòng QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ người dân cần phải giao nộp như: súng quân dụng, súng điện, súng tự chế, súng bắn cồn, súng bắn đạn bi hoặc súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay, pháo hiệu hoặc gậy điện, các loại đạn, võ đạn, hộp tiếp đạn, mã tấu, dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu, còng khóa số 8, bình xịt hơi cay hoặc bình kích điện…

Qua hơn 2 tháng thực hiện mô hình đã tiếp nhận 350 trường hợp đến giao nộp gồm: 1 đạn pháo 105 ly, 2 quả đạn cối (M49A), 2 bình xịt hơi cay, 3 khẩu súng hơi, 5 còng khóa số 8, 6 lưỡi lê, 7 quả lựu đạn, 35 khẩu súng quân dụng (AK, K54, K59, P64), 31 dùi cui các loại, 46 khẩu súng tự chế các loại, 370 cây vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí thô sơ (dao tự chế), 1.964 viên đạn quân dụng (AK, K54, K59)…

Từ đó, góp phần kéo giảm nguy cơ tai nạn do bom, mìm, đầu đạn gây ra và hạn chế thấp nhất tình trạng các đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Vì hiện nay mô hình hoạt động đem lại hiệu quả tích cực, hiệu quả.

Đồng thời, công an còn phối hợp với Trung tâm Khai thác vận chuyển thuộc Bưu điện tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra và phát hiện, thu giữ hơn 170 vũ khí thô sơ (93 cây đao, 37 cây dao găm, 16 dùi cui kim loại, 16 cây kiếm, 9 cây mác, 4 cây côn…), 600 viên đạn bắn bi sắt, 13 dụng cụ súng hơi, 2kg đạn chì…

Được biết, Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị tài trợ tiếp tục thực hiện mô hình “Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” với hình thức nộp vũ khí được quà tặng giai đoạn 2.

Mô hình ATM gạo nghĩa tình của Công an Vĩnh Long đã hỗ trợ hơn 100 tấn gạo cho những trường hợp khó khăn.

Hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người nghèo

Mới đây, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện Chương trình “ATM gạo nghĩa tình” giai đoạn 2. Qua đó hỗ trợ hơn 10 tấn gạo, 250 chai nước tương, 2.060 gói mì tôm cho 2.450 người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 23-5, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức tri ân các nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện chương trình “ATM gạo”, giúp đỡ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 và ảnh hưởng hạn mặn. Chương trình do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức, triển khai đến 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Qua triển khai, chương trình tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Theo đó, các nhà hảo tâm tặng máy “ATM gạo”, hỗ trợ nguồn gạo, nhu yếu phẩm và trực tiếp góp sức cùng với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long, mang những hạt gạo nghĩa tình, phần quà yêu thương đến trao tận tay người dân vùng sâu, vùng xa, những hoàn cảnh gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 và hạn mặn.

Đại tá Phan Ngọc Tính – Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: Tổng kết chương trình giai đoạn 1, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp nhận hơn 85 tấn gạo và các nhu yếu phẩm gồm: 2.700 chai dầu ăn, 14.000 chai nước tương, nước mắm, 55.600 gói mì, 56.000 trứng gà và trên 2 tấn đường cát cùng hàng ngàn khẩu trang, trị giá 1,5 tỷ đồng. Những phần quà này được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, tình nguyện viên tổ chức “ATM gạo di động”, trao tận tay đến 12.000 người dân.

Được biết, trong quá trình thực hiện 2 mô hình trên, Công an tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức tuyên truyền về phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và cách xử lý khi gặp sự cố chảy nổ xảy ra, mô hình: móc khóa ANTT, cấp CMND tại nhà cho các trường hợp gặp khó khăn không đi lại được tại Trường THPT Hiếu Phụng, Tân Lược, THCS Đông Bình và Hòa Phú cho gần 10.000 học sinh và người dân; phát 5.000 tờ bướm tuyên truyền Luật vũ khí. Đồng thời, phối hợp với nhà tài trợ thay nhớt xe miễn phí cho 8.100 xe các loại, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, Đoàn Thanh niên Công an TX.Bình Minh còn lên kế hoạch và thực hiện mô hình “Bát cháo yêu thương”. Cứ như thế đều đặn hàng tuần, bát cháo nghĩa tình hơn 100 phần phục vụ cho người bệnh và thân nhân tại Trung tâm Y tế TX.Bình Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang