Nạn nhân trong vụ sập lò gạch bàng hoàng kể lại giây phút suýt bị chôn sống

Thứ Năm, 29/09/2016 17:00  | Ngô Đồng

|

(CAO) "Đang chuyền gạch lên để thợ xây thì bất ngờ thấy rung chuyển rồi mọi thứ đổ sập xuống. Tôi rớt từ độ cao 6m, bị gạch đè, bị thương khắp người. Những người khác nằm la liệt, chị gái cũng bị gạch đè...", nạn nhân vụ sập lò gạch kể lại.

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, BV đang tiếp nhận điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ sập lò gạch tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Sập lò gạch, 6 người nhập viện cấp cứu
 

Bác sĩ Đoàn Tiến Mỹ, Trưởng khoa Gan Mật Tụy BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Võ Thị Mỹ Châu (30 tuổi) nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, bị gãy hai chân, gãy đốt sống, đa chấn thương ở đầu, gãy đốt ngón tay và rách da mặt. Qua CT bụng, bệnh nhân còn phát hiện bị vỡ lách, tụ máu ở lách và ổ bụng. Hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy.

Chị Châu thều thào kể lại sự việc, tôi đang chuyền gạch lên để thợ xây thì bất ngờ thấy rung chuyển rồi mọi thứ đổ sập xuống. Chị rớt từ độ cao 6m xuống đất. Một số người đang làm việc ở dưới cũng bị gạch đè. Chị gái chị cũng bị vùi dưới gạch, bị thương nặng. Chị bất tỉnh sau đó, tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh viện.

Bệnh nhân Võ Thị Mỹ Châu đã tỉnh lại sau tai nạn

Được biết, gia cảnh chị Châu hết sức nghèo khó, chị đi làm lò gạch mới được vài tháng, mỗi ngày thu nhập khoảng 100.000 đồng. Chồng chị thì làm bảo vệ. Thu nhập bọt bèo lại phải nuôi 2 con nhỏ, một bé học lớp 6, một bé 14 tháng tuổi nên hai vợ chồng anh rất vất vả. Chị Châu gặp tai nạn bất ngờ, gia đình phải vay mượn để chạy chữa.

TS BS Trần Quang Vinh, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy cho biết, nặng hơn là bệnh nhân Võ Thị Kim Thủy (33 tuổi, chị gái Mỹ Châu). Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết vùng trán thái dương bên phải, dập phổi, tràn dịch màng phổi, chấn thương cột sống. Hiện tại, bệnh nhân đang mê, thở máy và vẫn đang được hồi sức tiếp tục.

Riêng 2 bệnh nhân Võ Văn Xuân (57 tuổi) và bệnh nhân Lưu Văn Hậu (38 tuổi) hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh của BV Chợ Rẫy. Hai bệnh nhân được chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng và dập phổi; trong đó bệnh nhân Võ Văn Xuân từng bị bệnh lao phổi nên tình trạng hô hấp bị suy. Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh cho biết dự kiến sẽ phẫu thuật xếp lại tổn thương cho cả hai.

Trước đó, vào trưa ngày 28-9 một lò gạch tư nhân thuộc huyện Lấp Vò, Đồng Tháp bất ngờ bị sập. Thời điểm này có 6 công nhân đang ở trên cao, cách mặt đất khoảng 8-10 mét bị ngã xuống, đa chấn thương, một số công nhân bị gạch vùi lấp.

Trong đó, có 4 người bị thương nặng do chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương... được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị; còn 2 bệnh nhân nhẹ hơn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Được biết, các nạn nhân trong vụ sập lò gạch điều thuộc diện hộ nghèo, gia đình hết sức nghèo khó. Trong khi đó, mỗi ca phẫu thuật đốt sống chi phí khá lớn, chưa tính những vết thương khác do vụ tai nạn gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang