Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một xã nông thôn mới

Thứ Bảy, 13/08/2022 15:14  | Minh Thắng

|

(CAO) Sáng 13-8, UBND xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, gắn với kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022).

Hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự; qua đó biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp – Trưởng Công an huyện Long Thành đến dự và phát biểu

Đây cũng là dịp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Tại hội nghị, sơ kết 1 năm tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ở xã nông thôn mới Tân Hiệp đã đạt được những kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền đã chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ chiến sỹ và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy trong công việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trên địa bàn, tạo niềm tin của nhân dân đối với Công an.

Thông qua ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo đã diễn ra trong năm 2021.

Ngoài ra, công tác phát động tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ cũng được phát huy, nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm và cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an xã giữ vững an ninh trên địa bàn.

Trong những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tân Hiệp có nhiều chuyển biến, các ban ngành đoàn thể, ấp, khu tham gia tích cực, phong trào từng bước được củng cố, duy trì phát triển, vai trò của quần chúng trong công tác giữ gìn ANTT ngày càng nâng cao trong công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ trong các hoạt động phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm cũng như quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng góp phần làm ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Trong năm, CA xã đã nhiều lần phát tờ rơi tuyên truyền, thông báo phương thức hoạt động của các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, tín dụng đen… để nhân dân cảnh giác phòng ngừa; thông báo quy định của pháp luật phòng chống pháo nổ, phòng chống dịch Covid để nhân dân chấp hành; đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tác hại của ma túy, cờ bạc...

Qua 1 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, nhìn chung đại bộ phận người dân trên địa bàn xã đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật;  đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an khám phá 6 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 6 đối tượng.

Các mạnh thường quân tài trợ nhiều phần quà có ý nghĩa cho người nghèo ở địa phương

Ngoài ra, người dân cũng đã cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng Công an làm rõ nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực ANTT và tệ nạn xã hội.

Công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn
Phát động ra quân tổng vệ sinh phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã

Trong gian đoạn bùng dịch và giãn cách xã hội cuối năm 2021, lực lượng tự quản ở các ấp đã phối hợp với Công an xã thực hiện việc giãn cách xã hội. Đặc biệt thời gian vừa qua, thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trên địa bàn đã hưởng ứng tích cực cuộc vận đông xây dựng các tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp, kết hợp với việc gắn camera an ninh góp phần tích cực vào việc phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang