(CAO) Sáng 25/3, UBND xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình livestream bán nông sản gây quỹ khuyến học, điểm nhấn là lãnh đạo xã trực tiếp tham gia giới thiệu, chào bán sản phẩm nhằm hỗ trợ khoảng 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chương trình được thực hiện tại phòng livestream cộng đồng, phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của địa phương, thu hút đông đảo người dân theo dõi và ủng hộ. Ngay khi bắt đầu, ông Bùi Hữu Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và bà Ngô Thị Thanh Diệp - Phó Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp “lên sóng”, giới thiệu từng loại nông sản, chia sẻ mục đích gây quỹ và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ học sinh nghèo.

Người dân đem các mặt hàng nông sản đến ủng hộ phiên livestream gây quỹ cho học sinh khó khăn.
Hình ảnh gần gũi, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, giúp chương trình nhận được nhiều đơn hàng chỉ trong thời gian ngắn.
Theo UBND xã Ia Hiao, qua rà soát, toàn xã hiện có khoảng 1.000 học sinh các cấp gặp khó khăn, cần được hỗ trợ để duy trì việc học. Hưởng ứng lời kêu gọi, chỉ sau 2 ngày phát động, đã có 326 tập thể, cá nhân tham gia đóng góp với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng.

Nhiều mặt hàng nông sản của địa phương có mặt trong phiên livestream.
Bên cạnh tiền mặt, người dân còn tự nguyện ủng hộ nhiều nông sản như 500 trứng gia cầm, hơn 100kg gạo, 150kg khoai lang và 13kg bí đỏ... Tất cả được đưa lên phiên livestream để bán gây quỹ. Nhờ sự dẫn dắt trực tiếp của lãnh đạo xã cùng tổ livestream cộng đồng, các mặt hàng nhanh chóng được tiêu thụ hết.

Lãnh đạo xã Ia Hiao cùng tham gia bán hàng gây quỹ.
Bà Võ Hoàng Loan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, việc trực tiếp tham gia livestream không chỉ nhằm tăng hiệu quả bán hàng mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc đồng hành, chăm lo cho học sinh khó khăn. Đây cũng là cách làm mới, tận dụng nền tảng số để huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục.
Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát cụ thể hoàn cảnh từng học sinh để có phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo nguồn quỹ được sử dụng minh bạch, đúng đối tượng, góp phần giúp các em yên tâm học tập, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.