Những “bóng hồng” Học viện Quân y vào TPHCM hỗ trợ chống dịch

Thứ Bảy, 21/08/2021 18:34  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Trong số gần 300 học viên, nhân viên, cán bộ Học viện Quân y xung phong vào TPHCM hỗ trợ chống dịch, có những “bóng hồng” tham gia.

Các học viên Quân y vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Chiều 21/8, 5 chuyến bay chở hàng trăm cán bộ, học viên, nhân viên Học viện Quân y từ Hà Nội vào TPHCM hỗ trợ TP chống dịch đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Hơn 14 giờ 30 cùng ngày, chuyến bay đầu tiên chở nhóm học viên, cán bộ, nhân viên đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, 4 chuyến bay còn lại cũng đáp xuống sau đó.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn hệ trưởng hệ sau đại học của Học viện Quân y làm trưởng đoàn. Đoàn có gần 300 thành viên là cán bộ, nhân viên, học viên là các bác sĩ, cán bộ, nhân viên, học viên năm thứ 4 hệ đại học tình nguyện lên đường tăng cường vào giúp TPHCM và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19.

Khi vào TPHCM đoàn sẽ tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều phối của Sở chỉ huy phòng chống dịch phía Nam Bộ Quốc phòng tham gia lấy mẫu xét nghiệm; tiêm phòng vắc xin; quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, điều trị, chăm sóc các bệnh nhân F0 cách ly tại nhà; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Đại tá Nguyễn Vân Giang - Phó cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM, cho biết tình hình dịch bệnh ở TPHCM đang hết sức phức tạp, vì thế Bộ Quốc phòng đã rà soát, lựa chọn gần 300 học viên để vào TPHCM hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương và các tỉnh phía Nam chống dịch.

Sau khi đáp xuống sân bay, đoàn sẽ được Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 dùng hàng chục xe chở đến Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM ở huyện Hóc Môn để nghỉ ngơi rồi sau đó được phân bổ đến các bệnh viện dã chiến, 400 trạm xá lưu động ở 22 quận, huyện để đến từng nhà chăm sóc, điều trị các F0.

Một số hình ảnh Báo Công an TPHCM ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 21/8:

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn hệ trưởng hệ sau đại học của Học viện Quân y làm trưởng
Đoàn rời sân bay Tân Sơn Nhất
Học viên Dương Thị Tiên hào hứng khi lần đầu tham gia.
Nhiều học viên nữ tham gia đoàn chi viện
Xe chở đoàn rời sân bay đến Trung đoàn Gia Định để các học viên nghỉ ngơi, nhận nhiệm vụ

Bình luận (0)

Lên đầu trang