Ôm hàng bỏ chạy tại chợ tự phát ở Sài Gòn khi thấy lực lượng tuần tra

Chủ Nhật, 20/06/2021 13:17

|

(CAO) Nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại khu vực chợ tự phát đường Nguyễn Xí, P.13, Q. Bình Thạnh, TPHCM đã thu dọn hàng hóa bỏ chạy khi thấy lực lượng đô thị đi tuần tra, xử lý.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, chiều 19-6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có Chỉ thị 10 về tăng cường các biện pháp đẩy lùi COVID-19, trong đó tạm dừng hoạt động tại các khu vực chợ tự phát trên địa bàn TP.

Ttheo ghi nhận của PV vào sáng 20-6, tại khu vực chợ tự phát đường Nguyễn Xí và khu vực chợ trên đường Bình Lợi, P.13, quận Bình Thạnh vẫn khá nhộn nhịp.

Nhiều người bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường… người mua tấp nập, gây ảnh hưởng về trật tự ATGT, không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Khi thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, xử lý, nhiều người ôm hàng hóa tháo chạy hoặc bỏ vào trong nhà.

Tại Q.Tân Bình, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng các phường, quận... đồng loạt kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân, bên cạnh đó lập chốt tại các khu chợ tự phát để ngăn ngừa, phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm hoặc có cách thức đối phó với lực lượng chức năng như bán lưu động...

Lãnh đạo Q.Tân Bình cho biết, bắt đầu từ chiều hôm nay (20/6), quận sẽ triển khai xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 10 và tăng cường các công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Mặc dù có băng rôn tuyên truyền, cảnh báo, nhưng người dân vẫn bày bán ra đường.
Người buôn bán tại chợ tự phát trên đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh thu dọn hàng khi thấy lực lượng trật tự đô thị.
Ban hàng rong tập trung tại đường Bình Lợi.
Q.Tân Bình chốt chặn tại các chợ tự phát từ sáng sớm.
Các phường trên địa bàn Q.Tân Bình nhắc nhở, tuyên truyền người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang