(CAO) Sáng 2/11, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã khẩn trương mở tuyến đường tạm tại xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) nhằm phá thế cô lập cho 1.700 người dân sau gần một tuần bị sạt lở núi chia cắt.
Tuyến đường tạm dài khoảng 1 km, có bề rộng đủ cho xe máy lưu thông, giúp nối lại liên lạc và vận chuyển hàng cứu trợ vào bên trong. Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác của Sư đoàn 10 đã khẩn trương san gạt, hốt dọn đất đá, mở từng đoạn đường qua khu vực đồi dốc. Ở những vị trí địa hình hiểm trở, xe cơ giới không thể lên, bộ đội phải dùng cuốc, xẻng đào thủ công để tạo lối đi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 mở tuyến đường mòn để cho xe máy có thể đi được vào vùng cô lập.
Khi tuyến đường đi qua rẫy mì của người dân, các chiến sĩ cẩn thận nhổ cây, gom củ vào bao và mang đến nơi tập kết để bà con tiện thu hồi. Đồng thời, bộ đội còn tổ chức khuân vác hàng hóa, nhu yếu phẩm do các đơn vị chức năng tiếp tế qua vị trí sạt lở để chuyển tận tay người dân đang bị cô lập.

Không phương tiện cơ giới nào tiếp cận được các điểm sạt lở, chỉ có dùng cuốc, xẻng để đào.
Trước đó, ngày 31/10, hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ của xã Ngọc Linh... mở lối đi qua các điểm sạt lở để gùi lương thực, nhu yếu phẩm cho 5 thôn đang bị cô lập.
Clip cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 mở đường vào vùng sạt lở xã Ngọc Linh.
Như CAO đã đưa, rạng sáng 28/10, sau tiếng nổ lớn, một ngọn đồi bị sạt, đất đá vùi lấp tuyến đường lên thôn Ngọc Nang, giao thông bị chia cắt. Cả 5 thôn, gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng, có khoảng 400 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng bị cô lập hoàn toàn.

Thu gom các củ mì cho người dân trên những đoạn đường mở.
Nhiều ngày nay, người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, nước uống và thuốc men. Việc lực lượng quân đội trực tiếp tham gia mở đường được xem là giải pháp quyết liệt, thể hiện tinh thần “vì dân phục vụ”, quyết tâm đưa cuộc sống vùng sạt lở sớm trở lại bình thường.
(CAO) Sáng 31/10, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ... mở tuyến đường mòn băng qua điểm sạt lở để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho 1.700 người ở 5 thôn đang bị cô lập do sạt lở núi.