Phố cổ Hội An mênh mông nước, lên phương án di dời dân

Thứ Năm, 08/10/2020 16:42

|

(CAO) Mưa lớn, khiến nước sông Hoài lên nhanh, làm nhiều tuyến đường phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam bị ngập nước nặng.

Một số nhà dân phố cổ Hội An bị ngập nước

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào 15 giờ 30 phút, ngày 8-10, mưa lớn làm nước sông Hoài dâng lên nhanh gây ngập nước sâu một số tuyến đường phố cổ Hội An như: Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi… gây ra khó khăn cho người dân và các phương tiện đi lại. Lực lượng dân quân, công an và người dân đang trục vớt các cây cối, rác thải mắc kẹt lại giữa dòng sông Hoài để dòng nước thoát nhanh hơn.

Nước sông Hoài dâng nhanh
Nước lũ ngập đường Bạch Đằng

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, dự báo lũ chiều 8-10 là 1,6m, diễn biến mưa vẫn còn phức tạp đến sau 10/10, Thuỷ điện Sông Tranh 2 mực nước hồ từ 7-8/10 đã tăng từ 145m lên 151m, Sông Tranh 3 (nằm dưới lưu vực ST2) đã xả lũ từ 200-400m3/s. Do đó, đề nghị các xã phường khu vực thấp lụt như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Thanh Hà, Minh An, Sơn Phong, Cẩm Châu chủ động triển khai phương án phòng tránh lũ.

“Chuẩn bị phương án di dời đối với những nhà ở khu vực thấp trũng không an toàn, nghiêm cấm ghe thuyền, ca nô (trừ trường hợp làm nhiệm vụ) đi lại trên sông, vớt củi; khu vực Cẩm Kim, Minh An cần thiết chốt chặn không cho lưu thông tại những tuyến đường đã bị ngập để đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Một số người dân đang vớt rác thải, cây cối mắc giữa dòng sông Hoài
Phố cổ Hội An mênh mông nước

Giải tỏa giao thông trên quốc lộ 14B bị tê liệt do sạt lở

Khoảng 16h ngày 8-10, lực lượng chức năng đã cơ bản giải quyết lưu thông xe tồn đọng từ hai hướng tại điểm sạt lở cát tại Km68+550 đến Km68+750 và và Km69+500 QL14B đoạn qua địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Nhiều mét khối cát tràn xuống đường Quốc lộ 14B.

Hiện Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang cử một tổ công tác túc trực tại hiện trường sạt lở để điều hòa giao thông, giúp cơ quan chức năng khắc phục sạt lở; đồng thời tăng cường công tác tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện các điểm sạt lở khác trên tuyến QL14B.

Lực lượng chức năng phân luồng điều tiết xe ở đoạn bị sạt lở quốc lộ 14B.

Trước đó, vào 16h ngày 7-10, do mưa lớn đã gây ra một trận “lũ cát” khiến hàng ngàn mét khối cát theo dòng lũ từ phía đồi cao tràn xuống, ngập một đoạn dài trên QL14B tại vị trí nêu trên.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, tiếp nhận tin báo, đơn vị đã cử 3 tổ công tác, một tổ làm nhiệm vụ cắt đường, không cho xe tiếp tục lưu thông từ hướng TP Đà Nẵng lên Tây Nguyên theo tuyến QL14B, hướng các xe theo QL1A hoặc đường cao tốc để tiếp tục hành; 1 tổ điều chuyển hướng xe tại Ngã ba Làng Hồi, huyện Phước Sơn xuống QL14E;…

Một số đoạn đường quốc lộ 14B bị sạt lở.

Bình luận (0)

Lên đầu trang