Nghệ An:

Ra kênh thi bơi, một học sinh bị nước cuốn chết thương tâm

Chủ Nhật, 28/06/2015 13:55  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Do mực nước sau mưa dâng lên cao, bờ lan can của kênh dốc đứng trơn trượt mọc rêu không có chỗ bám nên Quang bị dòng nước cuốn trôi...

Chiều nay (28-6), người thân của em Đặng Bá Minh Quang (SN 2000, trú xóm 3, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và chính quyền địa phương đã tiến hành tổ chức mai táng cho em.

Vị trí tìm thấy thi thể em Quang

Theo ông Ngô Văn Tài, trưởng công an xã Quỳnh Bá thì vào lúc 17 giờ chiều qua (27-6), em Quang đã cùng với tốp học sinh cùng xóm ra kênh Nông Giang tắm mát và thi bơi.

Tuy nhiên do mực nước sau mưa dâng lên cao, bờ lan can của kênh dốc đứng trơn trượt mọc rêu không có chỗ bám nên Quang bị dòng nước cuốn trôi và được nhóm bạn báo cho gia đình đến cứu.

Đến 20 giờ đêm cùng ngày, thi thể em Quang được tìm thấy cách đó hơn 500 mét, đoạn kênh giáp ranh giữa xã Quỳnh Hưng với xã Quỳnh Bá.

Được biết trong mùa hè này trên địa bàn Nghệ An liên tục xẩy ra tai nạn đuối nước khiến hơn 20 em thiệt mạng.

Bình luận (1)

Tôi rất thương hàng năm mỗi khi đến nghỉ hè học sinh chết đuối khi đi tắm sông, suối. Kính mong cấp trên quan tâm hơn về lĩnh vực này...

R.BIN - Thứ Hai, 29/06/2015, 07:56 Trả lời | Thích
Lên đầu trang