Nghệ An:

Đi thả diều, hai chị em rơi xuống hồ nước chết thảm

Thứ Bảy, 27/06/2015 15:01  | Nguyên Thi

|

(CAO) Trong lúc thả diều không may người em bị rơi xuống hồ, thấy vậy người chị nhảy xuống cứu nhung do không biết bơi nên hai chị em bị đuối nước.

Sáng ngày 27-6, ông Đặng Trọng Toản, Trưởng Công an xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột trong gia đình tử vong.

Đó là em Trương Thị Liên (SN 2004) và Trương Văn Hiếu (SN 2006) con ông Trương Văn Trí trú tại xóm Trung Lương xã Tân Xuân huyện Tân Kỳ ( Nghệ An).

HỒ nước nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Theo ông Toản cho biết, trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều (26-6), hai chị em ra bãi cỏ cách nhà 200m đi thả diều, trong lúc chơi không may người em bị rơi xuống, thấy vậy em Liên nhảy xuống cứu nhung do không biết bơi nên hai chị em bị đuối nước. Đến khoảng 19 giờ tối mới phát hiện thi thể hai chị em.

Được biết, hố nước đó là do người dân đào để lấy nước tưới cho dưa hấu, sâu 2-3m nhưng không có rào chắn.

Sáng 27-6, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức mai tang cho hai em.

Được biết hai em nhỏ sống với bà nội, mẹ mất sớm, người bố đi làm ăn xa nghe tin con mất nên mới về.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang