(CAO) Bà Phạm Thị Tám (72 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện bị mỡ máu cao từ 10 năm trước nhưng không mấy để tâm. Đến khi hay bị hoa mắt, chóng mặt, có lần ngã ngoài đường, đặc biệt sau khi chị gái bị mỡ máu cao qua đời do tai biến, bà mới thực sự lo lắng.
10 năm sống chung với mỡ máu cao
Trong một lần đi khám sức khỏe 10 năm trước, bà Tám phát hiện bị mỡ máu cao. Do chưa thấy triệu chứng gì bất thường nên bà chủ quan, không điều trị.
“Tôi cứ nghĩ già rồi, cơ thể lão hóa thì mỡ máu cao cũng là chuyện bình thường. Bao năm qua, tôi chỉ hạn chế ăn các món nhiều cholesterol như đồ chiên xào và nội tạng động vật, chứ không điều trị gì thêm”, bà kể.
Mấy năm gần đây, sức khỏe của bà giảm sút rõ rệt. Bà thấy người mệt mỏi, hay bị tê bì chân tay, đau tức ngực, hoa mắt, chóng mặt. Thậm chí, có lần bà đang đi chợ thì đột nhiên xây xẩm mặt mày rồi ngã xuống đường.

Bà Tám hay bị tê bì chân tay, hoa mắt, chóng mặt
“Năm ngoái tôi đi kiểm tra sức khỏe thì chỉ số Cholesterol lên tới 6,5 mmol/L, cao nhất kể từ khi tôi bị bệnh mỡ máu. Lúc đó tôi bắt đầu thấy lo rồi. Sau khi chị gái tôi ở miền Nam cũng bị mỡ máu cao, huyết áp cao như tôi qua đời đột ngột sau cơn tai biến, thì tôi thực sự lo sợ”, bà nhớ lại.
Qua tìm hiểu, bà biết rằng mỡ máu cao có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim… Từ đây, bà ý thức được việc cần điều trị bệnh để phòng ngừa biến chứng.
Đặt niềm tin vào thảo dược qua lời khuyên của chuyên gia
Thời gian đầu, bà Tám dùng thuốc theo đơn bác sĩ kê. Mặc dù mỡ máu có giảm nhưng ngừng thuốc là chỉ số tăng trở lại. Bà lo ngại dùng thuốc Tây điều trị lâu dài sẽ ảnh hưởng đến gan, thận nên dùng không đều và hiệu quả không đáng kể.
Một lần xem chương trình tư vấn về bệnh mỡ máu cao trên truyền hình, bà thấy bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phân tích về lợi ích của việc dùng thảo dược giảm mỡ máu như tác động tận gốc, không gây tác dụng phụ, có thể dùng lâu dài.
“Cảm thấy yên tâm về phương pháp thảo dược, tôi đã mua Mỡ máu Tâm Bình – sản phẩm thảo dược được giới thiệu trong chương trình về dùng. Mỗi ngày tôi uống 4 viên, chia làm 2 lần”, bà kể.
Sau 3 tháng, bà đi khám sức khỏe định kỳ thì vô cùng vui mừng khi Cholesterol giảm từ 6,5 mmol/L xuống còn 5,8 mmol/L. Thấy có hiệu quả, giá thành sản phẩm lại phù hợp với túi tiền của người về hưu nên bà tiếp tục mua về dùng. Đi kiểm tra sức khỏe ba tháng một lần, bà thấy mỡ máu giảm dần theo thời gian, hiện xuống còn 5,3 mmol/L, gần về mức bình thường.

Chỉ số Cholesterol về ngưỡng bình thường sau khi bà Tám dùng Mỡ máu Tâm Bình
“Các triệu chứng mệt mỏi, tê bì chân tay, hoa mắt, chóng mặt gần như biến mất. Cơ thể nhẹ nhàng, khoan khoái. Chỉ số men gan trước đây cao giờ cũng đã trở về bình thường. Sức khỏe cải thiện tôi cảm thấy rất vui”, giọng bà phấn khởi.
Ý thức được tuổi tác đã cao, các chức năng chuyển hóa suy giảm, bà Tám quyết định sử dụng Mỡ máu Tâm Bình với liều duy trì 3 - 4 viên/ngày để ổn định bệnh lâu dài.
Vì sao Mỡ máu Tâm Bình giúp giảm mỡ máu hiệu quả, an toàn?
Bà Tám là một trong hàng ngàn người bệnh đã cải thiện mỡ máu cao nhờ dùng Mỡ máu Tâm Bình – Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.
Mỡ máu Tâm Bình có công thức thành phần độc đáo, kết hợp các dược liệu quý như Lá sen, Nần vàng, Giảo cổ lam… và 2 tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ châu Âu là Nanocurcumin và Bergamot.
Trong đó, nổi bật là tinh chất Bergamot chiết xuất từ Cam Địa Trung Hải được ví như “Statin tự nhiên”, giúp giảm mỡ xấu, tăng mỡ tốt mà không gây tác dụng phụ.
Hiệu quả của Mỡ máu Tâm Bình đã được chứng minh qua nghiên cứu lâm sàng, giúp giảm đồng thời cả mỡ máu, mỡ gan. Từ đó, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như huyết áp cao, tai biến mạch máu não, xuất huyết mạch máu.
| Mỡ máu Tâm Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc và đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn "Mua 5 tặng 1". Độc giả hãy ra ngay nhà thuốc gần nhất mua Mỡ máu Tâm Bình hoặc gọi tổng đài miễn cước: 1800 28 28 85 để được tư vấn. |