Bé trai 14 tuổi suýt mất tinh hoàn do cố chịu cơn đau vì sợ hãi

Thứ Sáu, 08/05/2026 14:47

|

(CAO) Một bé trai 14 tuổi ở TP.HCM bất ngờ bị đau tinh hoàn phải dữ dội vào khoảng 1 giờ sáng ngày 14/4/2026, nhưng vì sợ hãi và ngại chia sẻ với gia đình nên em cố chịu đau đến sáng.

Khi được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, em được xác định bị xoắn tinh hoàn phải và được chỉ định mổ cấp cứu ngay để chạy đua với thời gian.

Sau gần 7 giờ thiếu máu, với nỗ lực của ê kíp mổ, tinh hoàn của em được bảo tồn thành công. Sau hơn 2 tuần điều trị và theo dõi, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tinh hoàn phục hồi tốt.

Trường hợp trên là lời cảnh báo quan trọng cho phụ huynh, thầy cô và chính các bé trai: đau tinh hoàn đột ngột là tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không được chần chừ và trì hoãn đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Xoắn tinh hoàn xảy ra khi thừng tinh, nơi chứa mạch máu nuôi tinh hoàn bị xoắn lại như một sợi dây bị vặn chặt. Máu không đến được tinh hoàn và từng giờ trôi qua đều làm cơ hội giữ lại cơ quan này giảm dần.

Với bệnh lý này, thời gian không chỉ là yếu tố quan trọng, mà đôi khi là ranh giới giữa bảo tồn và cắt bỏ tinh hoàn. BS Trần Đoàn Thiên Bảo, thành viên ê-kíp phẫu thuật, cho biết: “Lúc vào mổ, chúng tôi xác định đây là trường hợp khẩn cần chạy đua với thời gian vì thời gian thiếu máu đã kéo dài gần 7 giờ, mức độ xoắn lại nặng. May mắn là khi tháo xoắn, tinh hoàn hồng trở lại, đó là tín hiệu rất quý. Vì với người bệnh còn nhỏ tuổi và đang trong giai đoạn dậy thì, nên chỉ cần còn cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để giữ lại tinh hoàn”.

Điều đáng nói là xoắn tinh hoàn không phải bệnh hiếm gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên. Đây là bệnh lý thường gặp ở giai đoạn dậy thì, khi cơ thể tăng trưởng nhanh. Không ít trường hợp khởi phát vào ban đêm hoặc gần sáng, làm trẻ tỉnh giấc vì đau nhưng lại ngại chia sẻ với người lớn.

Chính tâm lý xấu hổ này là nguyên nhân khiến nhiều em đến bệnh viện trễ, bỏ lỡ thời gian quý giá để cứu tinh hoàn.

2026-5-8/bv-2.jpg" style="width:100%;border: solid 1px #ffffff" title="" />
Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn không phải bệnh hiếm gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên.

ThS.BSCKI Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa chia sẻ: “Điều làm chúng tôi trăn trở là nhiều bé đến bệnh viện muộn vì e ngại và lo sợ. Các em sợ nói về vùng kín, sợ bị la, sợ làm phiền ba mẹ... Nhưng với xoắn tinh hoàn, chỉ vài giờ chậm trễ cũng có thể phải trả giá bằng việc mất luôn tinh hoàn. Đây là điều phụ huynh và thầy cô cần đặc biệt lưu ý ở trẻ nam”.

Từ câu chuyện của bệnh nhi 14 tuổi này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chủ động trò chuyện với con trai về sức khỏe sinh sản, giúp trẻ hiểu rằng vùng kín cũng là một phần cơ thể cần được quan tâm như bất kỳ cơ quan nào khác. Khi trẻ than đau bìu, đau tinh hoàn, nhất là đau đột ngột giữa đêm hoặc sáng sớm, cần đưa đi cấp cứu ngay.

Bên cạnh gia đình, thầy cô và nhân viên y tế học đường cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ở lứa tuổi học sinh, nhiều em sẽ không dám nói trực tiếp “đau tinh hoàn” mà chỉ than đau bụng dưới, khó chịu, buồn nôn hoặc xin nghỉ học vì đau. Nếu người lớn tinh ý hơn, hỏi kỹ hơn và xử trí sớm hơn, có thể giúp trẻ tránh được hậu quả đáng tiếc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang