Táo bón kéo dài ở trẻ em, cha mẹ không nên chủ quan

Thứ Tư, 16/03/2022 18:26  | Ngô Đồng

|

(CAO) Vừa qua, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai 6 tuổi, được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng nguy kịch, sốc nhiễm trùng nhiễm độc.

Cả êkip cấp cứu nhanh chóng tiếp tục hồi sức, chống sốc, ổn định huyết áp để đưa bệnh nhi qua cơn nguy kịch.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ trực cấp cứu ngoại đã đánh giá bé có tình trạng nhiễm trùng đường ruột nặng, gây tắc ruột khiến bụng trướng nhiều. Khả năng bệnh nhi bị thủng ruột do tình trạng viêm ruột quá nặng gây ra.

Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu ngay sau khi hồi sức tạm ổn định. Quá trình phẫu thuật ghi nhận phần lớn ruột già của bé dãn lớn, ứ nhiều phân, bị viêm hư hại gần như toàn bộ.

Đặc biệt vị trí đại tràng ngang (phần ruột già nằm giữa bụng) đã bị thủng khiến phân thoát vào ổ bụng gây nên tình trạng nguy kịch của bé. Êkip phẫu thuật đã nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn ổ nhiễm trùng là đại tràng viêm hoại tử, làm sạch ổ bụng.

Sau 1 tuần điều trị hậu phẫu tích cực tại khoa Hồi sức, hiện sức khỏe bé đã cải thiện rất tốt, ăn uống được và chuẩn bị xuất viện.

Được biết, bệnh nhi có tình trạng táo bón kéo dài bắt đầu từ năm được 3 tuổi. Ba mẹ cho đi thăm khám ở các bệnh viện nhi vài lần nhưng tình trạng bón không cải thiện nhiều. Do bận công việc và nghĩ bón không nguy hiểm nên ba mẹ bé đã không tiếp tục theo đuổi điều trị.

Bón kéo dài ở trẻ em, không nên chủ quan. Ảnh minh họa

Theo ThS.BS. Nguyễn Trần Việt Tánh, khoa Ngoại tổng hợp, táo bón ở trẻ em đa phần là do chế độ ăn uống chưa thích hợp, nhưng cũng có một số trường hợp có bệnh kèm theo mà hay gặp nhất là bệnh phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ, cần phải được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc điều trị táo bón ở trẻ, dù do nguyên nhân ăn uống hay do bệnh lý đều tốn nhiều thời gian và cần được các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn sát lộ trình để tránh những biến chứng có thể phòng tránh được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang