Lấy khối sỏi dài 10cm ra khỏi thận bệnh nhân nữ

Thứ Tư, 21/11/2018 13:42

|

(CAO) Ngày 21-11, bác sĩ Đinh Văn Lực, Trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khu vực Quảng Nam cho biết, vừa phẫu thuật lấy bỏ khối sỏi san hô kích thước 5x10cm ra khỏi thận bên trái của một bệnh nhân.

Theo bác sĩ Lực, bệnh nhân Đinh Thị H. (60 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vào nhập viện ở BVĐK Khu vực Quảng Nam vào ngày 10-11. Đến ngày 19-11, bệnh nhân H. được các y bác sĩ thăm khám thì phát hiện một khối sỏi to lấp đầy toàn bộ các nhóm đài bể thận, nhìn giống như một tảng san hô ở dưới biển.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công khối sỏi thận có kích thước 5x10cm ra khỏi thận bệnh nhân H.

Khối sỏi san hô trong thận bệnh nhân H. được lấy ra ngoài.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân H. đã dần ổn định.

Bác sĩ Lực khuyến cáo người dân cần thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ khi đau vùng thắt lưng, hay tiểu máu, tiểu buốt, không nên tự uống thuốc. Siêu âm, chụp phim ổ bụng là phương pháp cận lâm sàng cơ bản giúp phát hiện sỏi đường tiết niệu.

 Bởi vì nếu không điều trị, sỏi sẽ tàn phá làm mất chức năng thận, gây ra những biến chứng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang