Nghệ An:

Phát hiện một hộ dân cất trữ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

Thứ Tư, 06/08/2025 21:25

|

(CAO) Ngày 6/8, Công an xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một hộ dân trên địa bàn cất giữ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Theo Công an xã Hợp Minh, thời gian qua, trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc chết chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi không thực hiện việc báo cáo, tiêu hủy theo quy định mà lén lút giết mổ, mua bán, hoặc vứt xác động vật có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường.

Ngày 5/8, qua công tác kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng xã Hợp Minh phát hiện bà N.T.H. (SN 1972, trú xóm Phan Thanh, xã Hợp Minh) đang cất giữ gần 1 tấn thịt lợn trong 7 tủ lạnh công suất lớn. Khi được yêu cầu, bà H. đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy kiểm dịch của số thịt theo quy định pháp luật.

Lực lượng chứng năng phát hiên tại nhà bà H. có 7 tủ lạnh công suất lớn cất trữ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

UBND xã Hợp Minh đã phối hợp với Công an xã Hợp Minh tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ số thịt trên là thịt lợn nhiễm bệnh. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tiêu huỷ toàn bộ số thịt nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các tủ lạnh chứa đầy ắp thịt lợn nhiễm bệnh

Hiện Công an xã Hợp Minh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số thịt lợn nhiễm bệnh

Công an xã Hợp Minh khuyến cáo, toàn thể người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức trong việc phòng, chống dịch bệnh trên động vật. Không giết mổ, mua bán động vật chết, động vật có dấu hiệu mắc bệnh, vứt xác động vật ra môi trường. Nếu phát hiện vật nuôi bị dịch bệnh, chết không rõ nguyên nhân cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để có biện pháp tổ chức tiêu hủy theo quy định. Nếu phát hiện hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang