(CAO) Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, toàn quốc hiện có khoảng hơn 270.000 người nhiễm HIV, trong đó hơn 11.000 ca nhiễm mới, 1.263 ca tử vong. Hơn 68% người nhiễm HIV được phát hiện mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và TPHCM, độ tuổi 15-29 chiếm tỉ lệ lớn. Nam giới nhiễm HIV vẫn giữ xu hướng tăng và chiếm hơn 80% tổng số ca nhiễm mới hằng năm.
Hình thái lây nhiễm HIV từ năm 2010 đến nay đã thay đổi rõ rệt. Trong số những ca HIV mới phát hiện, tỉ lệ người nhiễm qua đường máu giảm còn 6,5% so với mức 47% năm 2010, trong khi nhiễm qua đường tình dục tăng lên đến 70% từ mức 47% - trở thành đường lây chính.
Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, trong 8 tháng đầu năm 2025, địa phương ghi nhận gần 300 ca nhiễm HIV mới, phần lớn là nam giới. Đáng chú ý, nhóm MSM chiếm tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất, tiếp đến là người chích ma túy và nhóm quan hệ tình dục khác giới.
TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 đạt tỉ lệ 90-90-98 (90% người nhiễm HIV biết tình trạng của mình, 90% người nhiễm được điều trị ARV - thuốc kháng virus HIV và 98% bệnh nhân AIDS điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế).
Hiện TP. Hà Nội đang quản lý trên 20.500 người nhiễm HIV/AIDS. Đến giữa tháng 9/2025, tỉ lệ về 2 mục tiêu đầu vẫn thấp hơn kỳ vọng - khoảng 81,5% người nhiễm biết tình trạng của mình và 80,4% trong số đó được điều trị ARV. Riêng mục tiêu thứ 3 đã vượt chuẩn với hơn 99% bệnh nhân AIDS điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

Một người đàn ông nhiễm HIV/AIDS nhận thuốc điều trị ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Ở TPHCM, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, địa phương đang quản lý 53.337 trường hợp HIV/AIDS. Trong đó, 94,5% người nhiễm HIV biết tình trạng của mình; 92,2% đang điều trị ARV và 99% bệnh nhân AIDS điều trị đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.
Tình trạng lây nhiễm HIV trong cộng đồng ở TPHCM được kiểm soát ở mức rất thấp. Trong đó, tỉ lệ lây truyền từ mẹ sang con chỉ còn 0,26%. Tuy nhiên, cục diện dịch tễ học đã có sự thay đổi. Người nhiễm HIV đang có xu hướng "trẻ hóa" với nhóm 16 - 40 tuổi chiếm đến 70% số ca mới hằng năm. Đường lây truyền chính đã chuyển từ tiêm chích ma túy sang quan hệ tình dục không an toàn với 76% ca nhiễm, trong đó MSM là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Kể từ khi ca HIV đầu tiên ở nước ta được phát hiện vào năm 1990 tại TPHCM, đến nay, cả nước đã có hơn 267.000 người nhiễm. Tất cả tỉnh, thành ở nước ta đều đã có người nhiễm loại virus gây đại dịch toàn cầu này. Số người nhiễm HIV tiếp tục gia tăng, đặc biệt nghiêm trọng khi dịch bệnh đang tấn công mạnh vào nhóm thanh niên - lực lượng lao động chính của xã hội.
HIV/AIDS không chỉ đe dọa sức khoẻ và tính mạng của hàng triệu người mà còn tác động đến tương lai dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước.
Sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Việt Nam đang trong giai đoạn thực hiện mục tiêu "Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030" đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.