An Giang:

Thầy giáo bị kỷ luật vì lòn tay qua nách chỉ bài học sinh

Thứ Tư, 23/03/2016 09:52  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều ngày 22-3, bà Hoàng Lệ Quyên- hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi (TP. Châu Đốc, An Giang) cho biết: “Nhà trường đã ra quyết định kỷ luật thầy T. với mức độ khiển trách trên cở sở giảng dạy không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của trường”.

Theo đó, trong quyết định do hiệu trưởng Hoàng Lệ Quyên ký ngày 18-3 về việc kỷ luật ông D.A.T. dạy môn Vật lý – Công nghệ, thì ông T phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách vì vô tình tiếp cận, gần gũi với học sinh tạo nên dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín chung của ngành.

Trước đó, trong tháng 3-2016, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nam giáo viên có hành vi sàm sỡ nữ sinh. Giáo viên trong ảnh được xác định là thầy D.A.T. dạy Vật lý của trường THCS Nguyễn Trãi. Tấm ảnh là do em C.T.S.T (14 tuổi) nhờ người bạn tên T. L. H. L. cùng học lớp 8 ngồi phía sau chụp lại khi giáo viên có hành động sờ mó trong lúc dạy Anh văn tại nhà riêng, bởi việc này đã xảy ra nhiều lần. Sau đó bức ảnh được L. gửi cho một người khác , người này đã tung ảnh lên Facebook.

Trường Nguyễn Trãi- nơi thầy T. làm việc - Ảnh: Nguyễn Nhân 

Lí giải cho những hành động của mình, thầy T. (ngụ khóm Châu Long I, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) dạy 15 năm tại Trường THCS Nguyễn Trãi cho rằng, việc mình có trong lớp là phụ vợ sửa bài cho các em học sinh. Hành động chỉ bài bằng cách lòn tay qua nách học sinh như thế là “tiện hơn” thay vì dùng tay chỉ bài học sinh từ phía đối diện có thể làm trúng các em. Ngoài ra, hành động này không chỉ riêng em S.T. mà nhiều học sinh khác cũng thế. Không chỉ vậy, thầy T. còn nói việc bị dư luận cho rằng hành động trong ảnh là sàm sỡ là quá nặng đối với thầy, bởi xúc phạm đạo đức nghề nghiệp.

Được biết, việc thầy T. và vợ dạy thêm ở nhà riêng đã diễn ra hơn 5 năm nay. Riêng em S.T là học thêm tại đây cũng được gần 3 năm.

Tấm ảnh L. chụp cảnh thầy T. có hành động sờ mó hơn thay vì chỉ bài.- Ảnh: Nguyễn Nhân

Bình luận (15)

Nếu chỉ bài thì lòng bàn tay phải úo xuống chứ sao lại úp voi hướng ngục nhỉ?????

Lê Hoàng Mỹ Linh - Thứ Năm, 07/04/2016, 12:54 Trả lời | Thích

Hành động của thầy giáo như thế đã quá rõ, đó là hành đông phi giáo dục, đề nghị cho thầy này nghỉ dạy càng sớm càng tốt.

Phu Nhan - Thứ Bảy, 26/03/2016, 13:06 Trả lời | Thích

KHÔNG CẦN BIỆN MINH, HìNH ANH VẬY CŨNG ĐỦ THẤY VÀ NÓI LÊN ĐIỀU GI ĐỐI VỚI TƯ CÁCH CỦA NHÀ GIÁO, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP (NGƯỜI THẦY NHƯ NGƯỜI CHA), KHÔNG THỂ ĐỂ NHỮNG NGƯỜI MẤT ĐẠO ĐỨC VẬY DAY HỌC, VÌ NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY DẠY LỚP TRẺ RA ĐỜI SAU NÀY SẼ RA SAO? NGÀNH GIÁO DỤC VÀ CƠ QUAN SỨC NĂNG NÊN SUY NGHĨ.

AD - Thứ Bảy, 26/03/2016, 10:43 Trả lời | Thích

Đề nghị phải xử phạt nghiêm những trường hợp như thế này. Những hành động xâm phạm đến cơ thể của các em ở tuổi mới lớn ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần các em.

Ngoc - Thứ Sáu, 25/03/2016, 12:22 Trả lời | Thích

Đã bệnh hoạn còn tinh vi!

chi vu dai - Thứ Năm, 24/03/2016, 21:56 Trả lời | Thích
Lên đầu trang