Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 13-1-2021

Thứ Ba, 12/01/2021 21:44

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 13-1-2021.

* Ngày 12-1, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đang tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Quang Đạt, Lê Chí Nhật Tân (cùng SN 1998), Nguyễn Công Thiệu (SN 1997, đều ngụ Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng nhiều trang Facebook cá nhân, nhóm này đã lừa đảo hơn 300 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng. (Bài Bắt nhóm đối tượng chiếm đoạt nhiều tài khoản Facebook cá nhân để lừa đảo).

* Ngày 12-1, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án làm giả các mặt hàng phục vụ phòng the và tuyên phạt Trương Chí Thành (SN 1991, ngụ Bình Dương) 8 năm tù, Phạm Thanh Truyền (SN 1990, ngụ Q.Bình Tân) 7 năm tù về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Ba bị cáo đồng phạm giúp sức là Trần Xuân Nam, Nguyễn Thị Lệ Uyên, Đặng Lệ Duy cùng lãnh mức án 3 năm tù. Theo cáo trạng, Thành đã mua bao cao su, gel bôi trơn không rõ nguồn gốc của Trung Quốc, mua bao bì, nhãn mác của các đối tượng trên mạng, rồi cho đóng gói thành phẩm bao cao su, gel bôi trơn mang các nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá gần 7 tỷ đồng, đem bán ra thị trường. (Bài Nhóm đối tượng sản xuất hàng “nhạy cảm” giả lãnh án).

* Ngày 12-1, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, đã đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh giải quyết đơn trình báo, kiến nghị của bà Bùi Thị Thu (SN 1975, ngụ xã Gio Sơn, huyện Gio Linh) về việc con gái là Bùi Thị Thảo (SN 1993) bị lừa bán sang Myanmar làm vợ. Ngày 24-7-2020, chị Thảo từ Quảng Trị vào TPHCM, nhắn tin cho em trai là Nguyễn Hoàng Việt (đang làm việc ở TPHCM), nhờ tới ngân hàng rút tiền. Cả hai duy trì liên lạc qua mạng xã hội (MXH) đến ngày 7-9-2020 thì anh Việt không liên lạc được với chị Thảo. Ngày 29-11-2020, tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Mai” đăng hình ảnh và thông báo về việc chị Thảo bị lừa bán sang Myanmar. (Bài Xác minh tin báo “hotgirl” bị lừa bán ra nước ngoài làm vợ).

* Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt Phạm Đình Duy (SN 1986; nghiện ma túy nặng, từng có 4 tiền án) và 3 đồng phạm gây ra vụ trộm ôtô trên địa bàn. Trước đó, ngày 1-1-2021, anh N.Đ (ngụ P.Hồng Sơn, TP.Vinh) đến Công an TP.Vinh trình báo, bị kẻ gian trộm ôtô KIA Cerato BS: 37A-300.98 đỗ trước cổng nhà. Kiểm tra định vị, xe bắt đầu di chuyển khỏi vị trí lúc 2 giờ cùng ngày, chạy sang huyện Nam Đàn (cùng tỉnh) thì mất tín hiệu. (Bài Băng trộm ôtô dịp Tết dương lịch sa lưới).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Không để tài sản tham nhũng có nơi “ẩn nấp”; Công an TPHCM: Thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Ba nữ tình nguyện viên đầu tiên được tiêm vắc-xin Covid-19 liều cao nhất của Việt Nam; Cảnh sát giao thông kịp thời giải cứu một phụ nữ định tự tử; Âm nhạc Việt năm 2020 vẫn thắng lớn; Táo Quân chính thức trở lại vào đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021; Xin “bán thận” để lấy tiền mua thuốc cho con; Méo mặt vì Bitcoin giảm giá mạnh; Vụ nhóm côn đồ đánh gục thực khách trong quán nhậu: Sàng lọc, bắt 6 đối tượng; Hoãn phiên tòa xét xử “trùm” xăng giả Trịnh Sướng; Cảnh báo: Khi “yêng hùng” độ xe ăn Tết; Vợ chồng chủ tiệm cầm đồ cho vay lãi suất hơn 182%/năm; Bé gái tắc ruột vì hội chứng ăn tóc; Y án tử hình kẻ sát hại vợ dã man; Công an quận 1: Bắt 3 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án; Thuê khách sạn, nhà nghỉ để “phê” ma túy tập thể; Khởi tố nhóm đối tượng cáp độ đá gà rồi ẩu đả; Chiêu dụ góp vốn, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng; Gây án ở Khánh Hòa, sa lưới tại TPHCM; Buôn lậu pháo càng “nóng” dịp cận Tết; Đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm trong vụ án tại Sadeco; Điều gì khó thay đổi trong quan hệ Mỹ - Trung?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang