TPHCM: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2024

Thứ Sáu, 04/10/2024 10:10

|

(CAO) Sáng 04/10, tại toà nhà M.Plaza (Q1) đã diễn ra buổi diễn tập phương án xử lý chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cấp Thành phố năm 2024. Hoạt động được tổ chức nhân dịp Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH). 

Toàn cảnh buổi diễn tập - VIDEO CLIP: Phương Vinh - Hương Trầm

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc (GĐ) Công an TPHCM (CATP) chỉ đạo buổi diễn tập. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ TPHCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, PGĐ CATP; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TPHCM; cùng đại diện các Sở, Ban ngành và lãnh đạo địa phương; đại diện các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Trung tướng Lê Hồng Nam, GĐ CATP cùng Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an
Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM

Phát biểu tại buổi diễn tập, Trung tướng Lê Hồng Nam, GĐ CATP thông tin, qua thống kê, TPHCM có gần 2.000 tòa nhà cao tầng và siêu cao tầng. Với đặc điểm đa dạng về công năng; việc bố trí mặt bằng, lối, đường thoát nạn phức tạp; thường xuyên tập trung đông người, khác nhau về độ tuổi, nhận thức, sức khỏe... nên công trình cao tầng, siêu cao tầng luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ ở mức độ cao, việc thoát nạn ra khỏi đám cháy vô cùng hạn chế, cực kỳ khó khăn. 

Trước những khó khăn này, việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng là một vấn đề cần phải được đặc biệt quan tâm.  

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi diễn tập

Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, buổi diễn tập là dịp để UBND TPHCM, BGĐ CATP kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn trong công tác tham gia giải quyết các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp.

Đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả thực tế của các phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thông tin liên lạc và các công tác hậu cần cần thiết khác. Nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập 

Buổi diễn tập với sự tham gia của 15 cơ quan trên địa bàn thành phố cùng gần 2000 tình nguyện viên, CBCS ngành Công an, lực lượng Quân sự và đội ngũ Y tế TPHCM.

CATP đã huy động 100 phương tiện cơ giới (xe chỉ huy, xe nước chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở phương tiện, xe chữa cháy phá dỡ đa năng - robot, xe cấp cứu,...) và các phương tiện phục vụ sơ cấp cứu, phân luồng giao thông, tạo khói, tiếng động, âm thanh, thông tin, quay phim, chụp hình... để tổ chức cứu người và hướng dẫn thoát nạn cho hơn 5000 người đang làm việc trong tòa nhà.

Chương trình diễn tập thực binh chữa cháy và tìm kiếm CNCH năm 2024 được tiến hành theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, lãnh đạo cơ sở triển khai các hoạt động hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy ban đầu, đồng thời điện thoại báo sự cố, tai nạn và yêu cầu cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Tổ chức chữa cháy ban đầu, thông báo, hướng dẫn nhân viên, khách hàng, người dân đang làm việc, tham quan, mua sắm... tại cơ sở thoát ra nơi an toàn. Khẩn trương tổ chức sơ cứu ban đầu, kiểm tra, điểm danh số lượng người đã thoát ra ngoài, nắm số lượng người còn kẹt lại bên trong, di chuyển tài sản ra nơi an toàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cùng các đồng chí trong Ban tổ chức, đơn vị đồng hành tặng hoa các lực lượng tham gia diễn tập

Giai đoạn 2, lực lượng, phương tiện chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của CATP có mặt tại hiện trường sự cố, tai nạn, tiến hành tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu ban đầu và chuyển thương.

Lãnh đạo CATP là chỉ huy chữa cháy và tổ chức các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM và Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tặng hoa các lực lượng tham gia diễn tập

Giai đoạn 3, CATP tham mưu lãnh đạo UBND TPHCM huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị Quân đội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Dưới đây là quá trình diễn tập:

Tình huống giả định của buổi diễn tập được diễn ra vào 9 giờ 00 phút, ngày 4/10/2024. Một ô tô đậu tại tầng hầm B2, Tòa nhà MPlaza Saigon bất ngờ phát hoả do gặp các sự cố về nhiên liệu và điện. Lửa lớn nhanh chóng lan nhanh sang các phương tiện đậu liền kề, hình thành đám cháy lớn. 

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sảt PCCC&CNCH điều hành phần thực binh diễn tập

Khói từ đám cháy làm tài xế hoảng loạn, mất kiểm soát tạo ra tai nạn liên hoàn, gây tắc nghẽn khu vực hầm đỗ xe. Trong thời gian chuông báo cháy vang lên và loa phát thanh thông báo di tản khẩn cấp, các nhân viên đang chế biến thức ăn tại nhà hàng X (khu vực tầng 2 - khối trung tâm thương mại) vội sơ tán mà chưa tắt bếp gas gây rò rỉ khí đốt, gây nổ lớn làm đổ sập cấu kiện công trình phụ tại khu vực nhà hàng X.

Khói lớn bao trùm toà nhà M. PLAZA vào lúc 9 giờ ngày 04/10
Nghe chuông báo cháy, loa thông báo sơ tán khẩn cấp, hơn 3000 nhân viên, khách mua sắm, người lưu trú tại toà nhà nhanh chóng thu gom tài sản quan trọng rời khỏi hiện trường vụ hoả hoạn theo sự hướng dẫn của nhân viên toà nhà
Người gặp nạn nhanh chóng được sơ tán ra khỏi đám cháy bằng xe lăn

Khi phát hiện sự cố cháy, nổ, nhân viên toà nhà nhanh chóng báo ngay cho các lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng chính quyền địa phương. Cùng lúc, tầng 10 cũng ghi nhận thêm một vụ cháy khác do sự cố điện.

Thời điểm xảy ra 3 sự cố cháy, nổ lớn, Toà nhà M. Plaza có khoảng 3000 người đang làm việc, tham quan mua sắm và lưu trú.

Ngay sau khi nhận được tin sự cố liên hoàn, Đội PCCC cơ sở qua bộ đàm yêu cầu các bộ phận trực bảo vệ, kỹ thuật vận hành tòa nhà đặt vào tình huống xử lý khẩn cấp mức độ cao nhất, đồng thời thông tin liên lạc gọi điện thoại ngay.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo Trung tâm chỉ huy nhanh chóng kiểm tra thông tin, thông báo nhanh cho CAQ1 và các đội nghiệp vụ nắm tình hình, điều động các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH gần đám cháy xuất quân ngay.

Các phương tiện chữa cháy và CNCH chuyên dụng của CATP khẩn trương có mặt tại hiện trường, tham gia nhiệm vụ
Chó nghiệp vụ của Trung đoàn CSCĐ được huy động để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt tại hiện trường

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH báo cáo ngay với BGĐ CATP qua Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, PGĐ CATP và đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH để triển khai, huy động lực lượng; truyền đạt lệnh huy động của Giám đốc CATP, Chủ tịch UBND TPHCM đến các lực lượng được huy động.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, PGĐ CATP thay mặt BGĐ báo cáo lãnh đạo UBND TPHCM qua Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải, xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị Quân đội, Sở, ban, ngành… trên địa bàn Thành phố tham gia ứng cứu...

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện chi viện, cùng CATP tổ chức chữa cháy, tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong toà nhà

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải chỉ đạo các đơn vị Sở, ban, ngành, lực lượng Bộ Tư lệnh Thành phố… phối hợp với CATP điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tham gia phối hợp cứu chữa và tổ chức công tác chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả, khống chế đám cháy nhanh nhất và xử lý cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường từ khu vực hầm để xe để đánh giá tình hình, triển khai phương án chữa cháy phù hợp
Lực lượng y tế, hội chữ thập đỏ tham gia vào công tác cứu hộ, hỗ trợ người gặp nạn đi chuyển thương an toàn
Các phương tiện, khí tài chữa cháy hiện đại đã được CATP huy động phục vụ công tác diễn tập
Sử dụng xe thang để tiếp cận với các khu vực tầng cao của toà nhà
Không khí diễn tập khẩn trương, nghiêm túc luôn được duy trì suốt thời gian tổ chức thực binh
Sau 45 phút, với sự tham gia phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, sự cố cháy, nổ tại tòa nhà siêu cao tầng MPlaza đã được dập tắt hoàn toàn

Sau 45 phút, với sự tham gia phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, sự cố cháy, nổ tại tòa nhà siêu cao tầng MPlaza đã được dập tắt hoàn toàn.

* Các quận, huyện và TP.Thủ Đức sôi nổi hưởng ứng ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10 

Trong những ngày đầu tháng 10, các cấp, ngành, cơ quan, xí nghiệp, cơ sở, khu dân cư… trên địa bàn TP.HCM thi đua sôi nổi tổ chức các loại hình hoạt động như Hội thao chữa cháy, Hội thi tìm hiểu Luật PCCC, treo băng rôn, khẩu hiệu về PCCC để chào mừng và hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 04/10” và ngày 04/10 hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội, ngày truyền thống về PCCC của nhân dân.

Sáng cùng ngày, tại P5 (Q.Gò Vấp), Đảng uỷ, UBND, BCH CAP5 đã tổ chức khánh thành hệ thống chữa cháy họng bằng nước ngoài nhà và tiến hành bàn giao cho đại diện các cư dân sinh sống tại Chung cư X28 đưa vào vận hành, sử dụng.

 Đảng uỷ, UBND, BCH CAP5 đã tổ chức khánh thành hệ thống chữa cháy họng bằng nước ngoài nhà và tiến hành bàn giao cho đại diện các cư dân sinh sống tại Chung cư X28

Trước đó, chính quyền địa phương đã vận động ban điều hành KP26, người dân sinh sống tại Chung cư X28 và các Mạnh Thường Quân trên địa bàn để mua sắm, trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy họng bằng nước ngoài nhà (quy định TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế). 

Cán bộ CAQ.Gò Vấp hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống chữa cháy
Tiến hành sử dụng hệ thống vừa được trang bị 

Việc thực hiện trang bị theo hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Văn bản số 1091/C07-P3,P4,P7 ngày 11/4/2023 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCHvà Văn bản số 1956/CATP-PC07 ngày 24/4/2024 của CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang