Diễn tập PCCC&CNCH 2025: Kiến tạo văn hóa ứng phó cho đô thị hiện đại

Thứ Bảy, 15/11/2025 17:58

|

(CAO) Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra chóng mặt tại TP.HCM, với hàng loạt khu chung cư cao tầng , siêu cao tầng, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của chính quyền và người dân.

Trước thực trạng trên, việc Công an thành phố tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và CNCH quy mô cấp Thành phố tại Vinhomes Grand Park không còn là một nhiệm vụ thường niên thông thường. Đây thực sự là một văn bản mang tính chỉ lối, một lộ trình hành động bài bản, phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy quản lý rủi ro: từ thế bị động ứng phó sang chủ động kỹ năng , phối hợp phòng ngừa và xử lý.

Sáng ngày 14/11/2025, tại Khu dân cư và Công viên Phước Thiện thuộc dự án Vinhomes Grand Park, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM phối hợp với Ban Quản lý khu đô thị. Cuộc diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn nhất năm 2025 được tổ chức tại tòa nhà GH6 - công trình cao tầng tiêu biểu của khu đô thị hiện đại phía đông thành phố.

Sự kiện này có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo: Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố; Thiếu tướng Phan Quốc Việt - Phó Tư Lệnh, Tham mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Thành phố; Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó Chính ủy Bộ Tư Lệnh Thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố.

Với quy mô cấp UBND Thành phố, cuộc diễn tập đã huy động hơn 3000 người từ các lực lượng: Công an TP.HCM gồm Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Viễn thông - tin học; Bộ Tư lệnh thành phố; Sở Y tế; Thành đoàn; Hội Chữ thập đỏ Thành phố; Tổng công ty điện lực TP.HCM; UBND và Công an phường Long Bình; Đài truyền hình TP.HCM , Ban quản lý chung cư Vinhomes cùng lực lượng chữa cháy cơ sở và các đơn vị liên quan khác.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố tham dự diễn tập 

BÀI KIỂM TRA TOÀN DIỆN

Khu đô thị Vinhomes Grand Park chợt bị xé toang bởi tiếng còi hụ liên hồi. Những làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tầng hầm tòa GH6, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, hàng nghìn người dân chứng kiến không hề hoảng sợ, bởi đây chính là khởi đầu cho cuộc diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn nhất năm 2025 của TP - một kịch bản được dàn dựng công phu để chuẩn bị cho xử lý những tình huống giả định.

Chỉ trong tích tắc, hệ thống cảnh báo cháy Gsafe tại tòa nhà GH6 thuộc khu Glory Heights của Vinhomes Grand Park đã phát đi tín hiệu khẩn cấp. Nguyên nhân được xác định là vụ cháy xe máy do rò rỉ xăng tại tầng hầm B1. Ngọn lửa bén nhanh như đổ thêm dầu, thiêu đốt các phương tiện xung quanh và lan tỏa khí độc kinh hoàng lên các tầng trên theo hệ thống kỹ thuật.

Giữa lúc ban quản lý, lực lượng tại chỗ đang kích hoạt quy trình báo động, hướng dẫn người dân trong toà nhà thoát nạn, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan, một tin dữ khác ập đến: tại căn hộ z tầng y, một đám cháy thứ hai bùng phát do chủ căn hộ hoảng loạn bỏ chạy khi đang nấu ăn, bỏ ngỏ bếp gas. Ngọn lửa như một con quái vật đói khát, nhanh chóng nuốt chửng đồ đạc trong căn hộ. Hàng chục người bị mắc kẹt giữa hai vòng vây lửa và khói ở các tầng trong toà nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Thành phố phát biểu

Sự hỗn loạn không dừng lại ở đó. Trên Đại lộ Rodeo, dòng người hoảng loạn tìm cách di tản phương tiện đã gây ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng trước Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall. Hai ô tô biến dạng, bốn người bất tỉnh và bị kẹt cứng trong 2 xe ô tô. Kịch bản thảm họa kép đã được kích hoạt, đặt toàn bộ khu đô thị với khoảng 10.000 cư dân vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Trong phòng Trung tâm chỉ huy không khí căng thẳng như dây đàn. Tuy nhiên, sự hỗn loạn bên ngoài không thể lấn át được nhịp điệu làm việc chính xác của công nghệ. Ngay khi đám cháy đầu tiên bùng phát, "trợ lý ảo" Gsafe - hệ thống truyền tin báo cháy tự động được lắp đặt tại GH6 - đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Thay vì một cuộc gọi khẩn cấp đầy lo sợ và có thể thiếu chính xác từ người dân, Trung tâm chỉ huy 114 Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH nhận được một "bản tin kỹ thuật số" hoàn chỉnh từ Gsafe. Màn hình trung tâm hiển thị rõ ràng: "Cảnh báo cháy - Tòa GH6, Tầng hầm B1, Khu vực để xe. Nguồn lực PCCC tại chỗ: Hệ thống sprinkler, vòi chữa cháy. Lực lượng gần nhất: các Đội PCCC khu vực gần nhất, hệ thống trụ nước, hồ chứa nước. Tuyến đường ưu tiên đến điểm cháy điều hiện lên màn hình trung tâm chỉ huy tác chiến."

Chỉ vài giây sau, khi đám cháy thứ hai tại tầng 7 phát sinh, một cảnh báo mới lại được gửi đi, xác định chính xác vị trí căn hộ. Sự chênh lệch về thời gian và độ chính xác so với phương thức báo cháy thủ công là không thể đong đếm. Trong một vụ cháy cao tầng, nơi mỗi giây trôi qua đều quý giá như vàng, Gsafe chính là "vũ khí tối thượng" giúp rút ngắn tối đa thời gian phản ứng, biến những tình huống tưởng chừng vô vọng thành có thể kiểm soát.

Hệ thống báo cháy Gsafe thực chất là một giải pháp truyền tin thông minh, hoạt động như cầu nối tự động giữa hệ thống báo cháy tại chỗ với Trung tâm chỉ huy PCCC (114) và người quản lý. Hệ thống này được thiết kế đặc biệt để rút ngắn tối đa thời gian phát hiện và thông báo cháy, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Gsafe nổi bật với khả năng kết nối đa dạng và dự phòng (Ethernet và 4G), cảnh báo đa kênh (cuộc gọi, SMS, ứng dụng), cùng khả năng tương thích với hầu hết tủ trung tâm báo cháy thông dụng. Hệ thống cho phép giám sát từ xa 24/7 qua ứng dụng GSafe Pro và tự động báo lỗi khi phát hiện sự cố. Quy trình vận hành bao gồm: phát hiện cháy, truyền tín hiệu qua Gsafe, gửi cảnh báo đa kênh đến trung tâm 114 và người quản lý, cuối cùng là xử lý và phối hợp chữa cháy.

Theo thông tin từ Gsafe, tại Trung tâm chỉ huy do Đại tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM chỉ huy điều phối triển khai lực lượng trên màn hình và báo cáo đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP tình hình, công tác triển khai.

Tại hiện trường, Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó phòng chỉ huy trực tiếp tại trung tâm chỉ huy tiền phương điều phối các xe chữa cháy, xe thang, xe tiếp nước, xe robot chữa cháy, các lực lượng khác triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm các nạn nhân cứu hộ, xe hút khói, robot chữa cháy cùng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, lực lượng quân sự TP với mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí tiến vào tầng hầm xử lý đám cháy, trong toà nhà các đơn vị chia làm nhiều mũi, dùng thang leo và thang máy chuyên dụng để tiếp cận các tầng cao, động vật nghiệp vụ được các chiến sĩ cảnh sát cơ động và lực lượng quân sự tìm người bị nạn để đi tản ra bên ngoài bằng thang thoát hiểm, nhũng nạn nhân không đi được các lực lượng chuyển cho đội tinh nhuệ đưa xuống bằng xe thang, máng trượt cứu thương.

Chó nghiệp vụ hỗ trợ các chiến sĩ tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy

Hình ảnh những chiếc xe thang khổng lồ vươn cánh tay thép lên không trung, những người lính cứu hỏa áo xanh bám vào dây, lao vào làn khói đen đặc để tìm kiếm nạn nhân khiến người xem không khỏi nín thở. Từng người một, bao gồm cả trẻ em và người già, được các lực lượng hướng dẫn dùng khăn ướt che mũi, được khiêng cáng hoặc hỗ trợ di chuyển xuống các khu vực an toàn.

Song song đó, tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, một kịch bản khác cũng diễn ra vô cùng căng thẳng. Lực lượng cứu hộ sử dụng máy cắt, máy nâng hydraulics để cậy mở 2 xe ô tô biến dạng, giải cứu những nạn nhân bất tỉnh. Họ phối hợp nhịp nhàng với đội ngũ y tế và Hội Chữ thập đỏ để sơ cấp cứu tại chỗ trước khi nhanh chóng đưa lên xe cứu thương, chuyển đến bệnh viện.

Trung tâm chỉ huy tại hiện trường lực lượng điều phối các đơn vị qua màn hình do hệ thống flycam màu đỏ truyền hình trực tiếp từ trên cao, mỗi chiếc đều có tính năng riêng điều phối các phương tiện từ trên cao cho chỉ huy có tầm nhìn bao quát để điều phối các lực lượng, chiếc khác thì thực hiện vai trò tìm kiếm cứu nạn tại các tầng, căn hộ khi phát hiện sẽ báo cáo trung tâm chỉ huy điều phối lực lượng đến ứng cứu.

Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, các phương tiện đã cho thấy tính chuyên nghiệp và hiệu quả của công tác chỉ huy, điều hành trong tình huống khẩn cấp. Mỗi lực lượng với chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh: "Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến nhiều công trình cao tầng, siêu cao tầng liên tục mọc lên, kéo theo nguy cơ cháy nổ ngày càng phức tạp. Thực tế 10 tháng năm 2025 đã ghi nhận 13 vụ cháy chung cư, làm 8 người thiệt mạng. Những con số này là hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy yêu cầu cấp bách trong việc siết chặt an toàn PCCC”.

Ông đánh giá cao cuộc diễn tập, coi đây là dịp để rà soát, đánh giá toàn diện khả năng chỉ huy và sự phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ. Đặc biệt, ông yêu cầu Ban Quản lý khu đô thị phải tiếp tục phát huy công tác quản lý, tuyên truyền cho cư dân về PCCC và thường xuyên phối hợp trau dồi kinh nghiệm cho hoạt động chữa cháy cơ sở. 

Các đại biểu tham dự sự kiện 

Cuộc diễn tập khép lại, nhưng dư âm của nó còn vang mãi. Nó không chỉ là một màn phô diễn sức mạnh của các đơn vị trong phối hợp CC&CNCH, mà còn là một bài học sinh động về sự chủ động, sáng tạo trong công tác phòng cháy. Việc ứng dụng công nghệ truyền tin tự động Gsafe đã chứng minh rằng, trong cuộc chiến với hỏa hoạn, yếu tố công nghệ chính là thời gian vàng để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, chiến thắng từ những "giây phút vàng" quyết định sinh mạng.

Khi những tòa tháp chọc trời tiếp tục vươn lên, khát vọng về một "đô thị thông minh" phải được xây đắp đồng thời với nền tảng của một "đô thị an toàn". Và buổi diễn tập tại Vinhomes Grand Park hôm ấy chính là một lời hứa đầy trách nhiệm: rằng sự an nguy của mỗi cư dân sẽ luôn được bảo vệ bằng cả trái tim nhân ái, bàn tay thép và một bộ óc được hổ trợ vận hành bởi những công nghệ tiên tiến nhất.

Cuộc diễn tập này không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra năng lực ứng phó của các lực lượng chức năng, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng trong phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Thông qua việc chứng kiến quy trình xử lý sự cố, người dân được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình và những người xung quanh trong những tình huống khẩn cấp.

Đây thực sự là một bước tiến quan trọng trong công tác PCCC tại các đô thị lớn của Việt Nam, khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ thủ công sang hiện đại, và từ đơn lẻ sang phối hợp đa ngành. Bài học từ cuộc diễn tập này chắc chắn sẽ được nhân rộng các đô thị khác cùng học tập và áp dụng.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập: 

 

Cuộc diễn tập đã huy động các phương tiện hiện đại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ: Xe chỉ huy, xe nước chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở phương tiện, xe robot chữa cháy, xe chữa cháy phá dỡ đa năng - robot, xe hút khói, xe cấp cứu... và các phương tiện phục vụ công tác sơ cấp cứu, phân luồng giao thông…

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ phức tạp tại khu đô thị cao tầng; chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư và hậu cần tại chỗ); Nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng PCCC tại chỗ, cư dân sinh sống tại Khu dân cư và Công viên Phước Thiện thuộc dự án Vinhomes Grand Park, đồng thời tác động đến trách nhiệm của Lãnh đạo từng đơn vị trên địa bàn và các đơn vị tham gia phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từ đó có biện pháp chỉ đạo phối hợp điều hành trong công tác chiến đấu một cách đồng bộ khi xảy ra sự cố thực tế.

Tại tòa nhà GH6, Ban quản lý tòa nhà đã lắp đặt hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy Gsafe, kết nối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận thông tin báo cháy nhanh nhất; Quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động PCCC tại các cơ sở.

Bình luận (0)

Lên đầu trang