(CATP) Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Khu phố (KP) 21, phường Tân Thới Hiệp đã có những bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào, Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Đặc biệt, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) luôn được cấp ủy, Ban điều hành KP quan tâm. Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành Pháp lệnh về an toàn PCCC, vận động các chủ doanh nghiệp và người dân trang bị thêm được gần 90 bình chữa cháy tại chỗ. Trong đó với hơn 36 triệu đồng vận động được từ người dân, Ban điều hành KP đã xây dựng thành công công trình Điểm chữa cháy công cộng (CCCC) với 28 điểm trải rộng khắp 12 tuyến hẻm. Công trình được thực hiện chỉ trong thời gian 10 ngày theo phương châm "Vận động được đến đâu thì triển khai lắp đặt đến đó”. Theo đó, mỗi hẻm được trang bị 2 Điểm CCCC (gồm 1 tủ 2 bình chữa cháy loại 4kg, 1 búa, 1 kìm cộng lực, 1 bộ tiêu lệnh nội qui, 1 kẻng báo cháy), một tổ PCCC tự quản gồm 3-5 người. Từ đây, KP đã thành lập 14 tổ Liên gia PCCC gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn KP...

Công an và Ủy ban phường Tân Thới Hiệp khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của
mô hình Điểm chữa cháy công cộng tại KP21
Ông Vương Hùng Long - Trưởng KP21, phường Tân Thới Hiệp, cho biết: "Ngoài mô hình Điểm CCCC, KP còn chủ động tiếp nhận các thông tin liên quan về ANTT từ người dân và đã được kịp thời xử lý, không để phát sinh hậu quả phức tạp... Ban điều hành KP còn tích cực tổ chức triển khai phối hợp cùng Cảnh sát khu vực, lực lượng an ninh cơ sở đến từng hộ kinh doanh yêu cầu ký cam kết buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Mặt khác, KP còn tổ chức 10 đợt ra quân tổng vệ sinh, thu dọn hơn 10 tấn rác lâu năm, tháo gỡ quảng cáo trái phép, với hơn 180 lượt người tham gia, tháo gỡ khoảng 10.000 miếng quảng cáo và dọn dẹp vệ sinh với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3,6km... Ban điều hành KP cũng thường xuyên phối hợp với Cảnh sát khu vực, các đoàn thể duy trì tốt việc theo dõi, giúp đỡ các đối tượng hòa nhập cộng đồng theo Chương trình 5+1, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nhất là vào những dịp cao điểm trấn áp tội phạm.
Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư", KP thường xuyên tuyên truyền vận động đến từng người dân nâng cao ý thức "Sống theo Hiến pháp và pháp luật", đoàn kết nghĩa tình, sẵn sàng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống theo tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Qua đó không xảy ra vụ việc nào gây tranh chấp, gây mất đoàn kết trong Nhân dân.
Trung tá Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng Công an phường Tân Thới Hiệp cho biết: "Việc đưa vào sử dụng hệ thống Điểm CCCC nhằm giới thiệu, tuyên truyền về các điểm chữa cháy, các tổ liên gia tự quản, góp phần nâng cao ý thức Nhân dân trong công tác PCCC gắn với bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn KP. Mô hình này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và phản ánh rõ nét tinh thần chủ động, trách nhiệm của Nhân dân trong thời đại mới. Khi xảy ra cháy, thời gian là yếu tố sống còn. Việc bố trí các điểm CCCC tại khu dân cư không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận đám cháy mà còn tạo điều kiện để người dân ứng cứu kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra. Vì thế, việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân là yếu tố then chốt, là chìa khóa của sự thành công trong mọi phong trào. Từ những mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm CCCC", "KP không tội phạm, không ma túy", hay mô hình "Camera an ninh", các nhóm, hộ tự quản... đã cho thấy khi Nhân dân cùng chính quyền đồng lòng, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Chính sự đồng lòng, tự nguyện và vì cộng đồng ấy đã làm nên một công trình không chỉ có giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, của tình làng nghĩa xóm trong thời đại đô thị hóa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp"...