Trục xuất đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Ba, 23/03/2021 16:08  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 23-3, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, vừa bàn giao một người Trung Quốc đến các cơ quan chức năng của Trung Quốc.

Trước đó, thực hiện đấu tranh chuyên án, ngày 28-1-2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh Khánh Hòa vây bắt quả tang các đối tượng vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm.

Cụ thể, tại xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), đối tượng Phan Thị Chuân (SN 1974; ngụ huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) điều khiển ôtô chở Li Zhi Kai (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc).

Đối tượng Phan Thị Chuân (SN 1974; ngụ huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).

Tại tỉnh Khánh Hòa, Công an 2 địa phương bắt giữ Hà Văn Quốc Trọng (SN 1992; ngụ TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (SN 1994; ngụ huyện Tiên Yên, Quảng Ninh); thu giữ các đồ vật, tài liệu, phương tiện liên quan đến hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Sau khi củng cố hồ sơ, đầu tháng 2-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can và bắt tạm giam Chuân, Trọng và Tuyên; bàn giao, đưa đối tượng Li Zhi Kai đến khu cách ly tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế để cách ly y tế theo quy định.

Cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 11-2020 đến khi bị bắt, Chuân, Trọng và Tuyên móc nối với các đối tượng khác đón nhận người từ Trung Quốc vượt biên giới theo các đường tiểu ngạch rồi đưa lên các xe ô tô di chuyển sâu vào nội địa Việt Nam, đưa đến các tỉnh, thành phố lưu trú.

Sau thời gian cách ly y tế, đến nay, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính; trục xuất khỏi Việt Nam; hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng Li Zhi Kai đến các cơ quan chức năng của Trung Quốc qua đường Cửa khẩu Quốc tế hữu nghị Lạng Sơn.

Công an bàn giao đối tượng Li Zhi Kai (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) để trục xuất

Bình luận (0)

Lên đầu trang