Lâm Đồng Sẵn sàng đón 3.000 người từ nước ngoài về cách ly

Thứ Năm, 26/03/2020 14:29

|

(CAO) Sáng 26-3, ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Phòng chống dịch Covid-19 Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng sẽ đón khoảng 3.000 người về để đảm bảo việc cách ly, phòng ngừa dịch bệnh theo sự phân bổ của Quân khu 7.

Tỉnh Lâm Đồng xác định đó là trách nhiệm, nghĩa vụ nhằm chia sẻ với người dân và các tỉnh bạn, "chung tay" đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia phát động, phân công nhiệm vụ.

Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Phòng chống dịch Covid-19 Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

"Việc này thực hiện theo sự phân bổ của Quân khu, căn cứ vào địa giới hành chính, khoảng cách cự ly, biên giới... của từng địa phương để phân bổ lượng người từ nước ngoài về đang ngày một nhiều, đảm bảo việc cách ly bắt buộc theo đúng quy định.

Mục tiêu kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19", vị Chủ tịch nhấn mạnh.Được biết, theo phân bổ, tỉnh Lâm Đồng được phân công đón nhận 2.500 người được cách ly và thêm khoảng 30%/số này trong dự kiến. Như vậy, tổng số người cách ly từ nước ngoài về Lâm Đồng khoảng trên 3.000 người.

Hôm qua (ngày 25-3), Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp về tình hình phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành địa phương đã đi thăm và khảo sát các cơ sở cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, khảo sát Ký túc xá sinh viên tập trung (đường Nguyễn Hoàng, P.7, TP.Đà Lạt) nơi có sức chứa 960 người và Trung tâm điều dưỡng người có công, sức chứa 170 người...

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viên đa khoa Lâm Đồng hiện không còn người cách ly vì các trường hợp cách ly tại đây đã hết thời hạn cách ly và trở về. Nhiều địa phương khác ở Lâm Đồng vẫn đang cách ly các trường hợp nghi ngờ hoặc về từ vùng dịch bệnh. Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng chưa có trường hợp nào dương tính Covid-19

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch tỉnh thông báo, trước tình hình người Việt từ các nước về Việt Nam ngày càng nhiều nhưng các khu cách ly tại TP.HCM, Tây Ninh, Long An... đứng trước nguy cơ “quá tải”, lãnh đạo Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch chuẩn bị 2.500 chỗ để đón người cách ly.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở giáo dục - Đào tạo… đều sẵn sàng sắp xếp lại cơ sở vật chất, chỗ ở cho người được cách ly theo dõi dịch Covid-19. Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Giao thông- Vận tải chịu trách nhiệm bố trí xe vận chuyển người từ TP.HCM, Long An, hoặc từ sân bay Liên Khương về các địa điểm cách ly khi được điều động. Sở Y tế đảm bảo đội ngũ y, bác sĩ túc trực, thăm khám...

Ông Việt nhấn mạnh: “Tỉnh Lâm Đồng phải chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng “chia lửa” với TP.HCM và các tỉnh trong việc tiếp nhận, cách ly người Việt về từ nước ngoài phòng chống dịch Covid-19trong thời gian tới. Cùng đó, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo chủ động, bám sát, triển khai ngay các Chỉ thị của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các Văn bản của UBND tỉnh vừa ban hành đối với việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương - Đà Lạt, nơi trước đây vào mỗi buổi chiều, cuối tuần thường có cả ngàn khách du lịch, người dân địa phương đến vui chơi, sinh hoạt, dã ngoại, nhiều ngày qua vắng lặng như tờ

Chủ tịch tỉnh cũng đánh giá cao việc xử lý kịp thời, kiên quyết trong thực hiện cách ly y tế và các biện pháp phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19, vận động cơ sở lưu trú và tổ dân phố phối hợp tạo điều kiện cách ly các đối tượng liên quan, xử lý tình huống 24/24h, với tinh thần khẩn trương, tích cực chống dịch; "ổn định xã hội là trên hết”, ông nói.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Đà Lạt, thành phố du lịch nổi tiếng hiện được đánh giá là khá bình yên, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, cho biết, hiện, các cá nhân, ban, ngành đoàn thể địa phương đang phối hợp làm rất tốt.

Các cơ sở lưu trú: khách sạn, nhà nghỉ, homstay hợp tác tốt trong việc quản lý, đảm bảo các trường hợp khách đang được cách ly an toàn, đầy đủ. Thành phố cũng sẵn sàng chuẩn bị, dự trù nguồn kinh phí để mua thuốc Cloramin B, các loại thuốc sát, khử trùng để phun khử trùng, cấp phát y tế tại các khu vực, cơ sở có các trường hợp cách ly...

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Lạt cho biết, mặc dù khẩu trang hiện rất khan hiếm, nhưng mới đây, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ trên 60.000 khẩu trang, chai xịt trùng phục vụ phát miễn phí cho cán bộ, người dân ở bộ phận "một cửa" tại UBND TP, các phường, xã, Trạm y tế... Trường hợp người dân đến liên hệ công tác, không có khẩu trang đeo sẽ được phát miễn phí.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Từ nguồn hỗ trợ 60.000 khẩu trang của các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân do UBND TP. Đà Lạt vận động từ tháng 2-2020, Trạm Y tế các phường phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến thăm, khám bệnh

Bình luận (0)

Lên đầu trang