Phạt nghiêm đối tượng đăng tin xuyên tạc “o ép người dân test nhanh để trục lợi”

Thứ Năm, 15/07/2021 21:34

|

(CAO) Ngày 15/7/2021, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, ngành chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính Trương Hoàng Anh (SN 1993, HKTT: KP.Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) về hành vi: cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 06/7/2021, Công an huyện Tân Trụ phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “ốc mỡ xào me” có đăng, chia sẻ bài viết phản ánh những bức xúc tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Trụ (nội dung trách móc chính quyền huyện lập khu cách ly, lập ra Bệnh viện dã chiến làm “bùng phát dịch bệnh”, “o ép người dân test nhanh để trục lợi”).

Ngày 07/7/2021, Công an huyện Tân Trụ đã tiến hành xác minh chủ tài khoản trên là Trương Hoàng Anh.

Qua làm việc, người này đã thừa nhận, việc viết và đăng bài trên trang Facebook cá nhân là sai, không đúng sự thật với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Việc huyện Tân Trụ được chọn thành lập Bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung là nghĩa cử cao đẹp vì sức khỏe nhân dân cả tỉnh.

Trương Hoàng Anh đã nhận thấy hành vi vi phạm nên tự động gỡ bỏ ngay bài viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 6/7/2021 và cam kết không tái phạm. Bài viết của Trương Hoàng Anh có 08 lượt chia sẻ, ảnh hướng đến uy tín, danh dự của Cơ quan thi hành nhiệm vụ.

Công an huyện Tân Trụ làm việc với Trương Hoàng Anh.

Hành vi của Trương Hoàng Anh đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nên Công an huyện Tân Trụ đề xuất Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp trên.

Ngoài ra, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa ra xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Võ Phương Giang (SN 1979, ngụ ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về hành vi “Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Trước đó, Giang đang thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (thuộc khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) do tiếp xúc gần với người nhiễm virus Sars-Cov-2. Trưa 10/7/2021, Giang trốn khỏi phòng cách ly, leo hàng rào ra bên ngoài và bỏ trốn.

Lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở khu cách ly phát hiện nên đã tổ chức truy bắt và đưa trở lại. Qua làm việc, Giang trình bày do trong thời gian thực hiện biện pháp cách ly tập trung, nhớ gia đình nên đã bỏ trốn.

Ngoài hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly, trước đó 1 ngày, Giang còn có hành vi “gây mất trật tự ở khu cách ly tập trung”, bị Công an thị trấn Tân Trụ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000đ.

Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính Võ Phương Giang.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp, cả nước đang ra sức quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đòi hỏi ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cùng chung tay để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Do đó, mọi hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang